Bão Morakot làm hỏng cáp viễn thông, Internet Đông Á bị gián đoạn

(Dân trí) - 90% các cuộc gọi điện thoại và dịch vụ Internet ở một phần của Đông Á đã được khôi phục cuối ngày 12/8, sau khi bị gián đoạn do cơn bão Morakot làm hỏng đường cáp viễn thông ngầm dưới biển, hãng viễn thông Chunghwa Telecom (Đài Loan) cho biết.

Bão Morakot làm hỏng cáp viễn thông, Internet Đông Á bị gián đoạn - 1

Bão Morakot phá hủy những ngôi nhà ở Cao Hùng, Đài Loan.

Người sử dụng Internet ở Đài Loan, Hong Kong, Singapore và Philippines đã phải truy cập vào các website đặt máy chủ ở Mỹ với tốc độ chậm khi một phần đường cáp viễn thông ngầm dưới đáy biển bị đứt do lở đất trong bão Morakot.

Để sửa chữa hoàn chỉnh đường cáp viễn thông ngầm dưới đáy biển bị đứt sẽ phải mất khoảng 2 tháng. Hiện Chunghwa Telecom, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Đài Loan, đang hợp tác với các với các công ty viễn thông trong vùng ảnh hưởng sử dụng các bộ định tuyến thay thế để duy trì kết nối Internet.

Chunghwa Telecom và một số công ty viễn thông khác trong khu vực Đông Á đang cùng khai thác đường cáp viễn thông này.

“Chúng tôi nhận thấy hầu hết các kết nối Internet và điện thoại đã hoạt động trở lại gần mức bình thường vào cuối ngày 12/8”, T.F. Leng, giám đốc bộ phần kinh doanh quốc tế của Chunghwa Telecom, cho biết.

“Cơm bão đã không phá hủy hoàn toàn đường cáp viễn thông ngầm dưới đáy biển. Nếu điều đó xảy ra, các dịch vụ Internet và điện thoại sẽ ngày lập tức ngừng hoạt động. Chúng chỉ phá hủy một vài đường cáp nhỏ, khiến các kết nối Internet và điện thoại chập chờn”.

Ông Leng cho biết thêm, một số công ty viễn thông trong khu vực Đông Á sẽ cùng chịu chi phí khôi phục đường cáp viễn thông biển. Phần chi phí của Chunghwa Telecom sẽ không quá 92 nghìn USD.

Tuy nhiên, ông Leng không tiết lộ tên các công ty viễn thông cùng gánh vác chi phía sửa chữa.

Lần gần đây nhất người sử dụng Internet Đông Á bị gián đoạn kết nối Internet là trong một thiên tai năm 2006, khi một trận động đất ngầm dưới đáy biểm làm đứt đường cáp viễn thông.

Q.Đ
Theo Reuters