Apple tuyên chiến với hacker bẻ khóa iPhone

(Dân trí) - Hôm qua, CEO Steve Jobs của Apple đã tuyên bố sẽ “bẻ tay” những hacker có ý định can thiệp cả về phần cứng lẫn phần mềm của điện thoại iPhone để thực hiện cuộc gọi trên các mạng khác thay vì mạng độc quyền AT&T.

Đây là lần đầu tiên Apple công khai quan điểm của họ về việc chiếc điện thoại vừa ra mắt đã bị tin tặc tìm cách bẻ khóa.

 

Nó giống như là trò mèo đuổi chuột. Sản phẩm của chúng tôi càng tiên tiến thì càng có nhiều kẻ muốn phá hỏng những thành công mà chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi sẽ sớm ngăn chặn những hành động phá hoại này”, Steve Jobs nói tại một gian hàng bán lẻ của Apple ở Vương quốc Anh. iPhone sẽ được phát hành tại Anh vào ngày 9/11 tới.

 

Cách đây vài tuần, một nhóm hacker tuyên bố đã bẻ khóa thành công điện thoại iPhone để gọi điện bằng mạng T-Mobile của Anh thay vì mạng AT&T (Mỹ).Và, phần mềm bẻ khóa iPhone đã được rao bán trên mạng với giá dao động từ 45-90 USD.

 

Tuy nhiên, Carolina Milanesi, một nhà phân tích của Gartner, cho biết, sử dụng điện thoại bẻ khóa, người dùng sẽ không thể truy cập được 7.500 điểm truy cập Wi-Fi như điện thoại chính hãng và giá cước dịch vụ cũng sẽ rất đắt.

 

T.Vũ

Theo PCWorld