Apple tiếp tục phá vỡ dự đoán về doanh thu trong quý IV/2014

(Dân trí) - Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý IV (theo năm tài khóa của Apple) với doanh thu phá vỡ mọi dự đoán của các nhà phân tích. Apple cũng đang hướng đến một quý tiếp theo cùng những con số tươi sáng với sự ra mắt của iPhone và iPad thế hệ mới.

Hôm nay Apple vừa công bố báo cáo tài chính của quý IV/2014 (theo năm tài khóa của Apple), kết thúc vào ngày 28/9 vừa qua. 

Cụ thể, trong 3 tháng vừa qua, “quả táo” đã đạt được doanh thu 42,1 tỷ USD, đạt lợi nhuận 8,5 tỷ USD, tương đương với lợi nhuận 1,42USD/cổ phiếu. Mức doanh thu này của “quả táo” đã tăng hơn so với doanh thu 37,5 tỷ USD (lợi nhuận 7,5 tỷ USD) mà Apple đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với mức doanh thu mới của mình, tổng tài sản của Apple đạt mức 155 tỷ USD tiền mặt và trên thị trường chứng khoán.

Doanh thu của Apple đã vượt xa so với mức dự đoán được các nhà phân tích đưa ra trước đó, khi cho rằng “quả táo” sẽ chỉ đạt 39,8 tỷ USD doanh thu trong 3 tháng quý IV/2014 và lợi nhuận chỉ 1,31USD/cổ phiếu.

Apple tiếp tục phá vỡ dự đoán về doanh thu trong quý IV/2014
Biểu đồ doanh thu trong quý IV/2014 của Apple cho thấy iPhone vẫn là nguồn doanh thu chính của “quả táo”

iPhone tiếp tục là “con gà đẻ trứng vàng” của Apple khi hãng đã tiêu thụ được 39,3 triệu chiếc iPhone trong quý vừa qua, tăng thêm 16% so với cùng kỳ năm ngoái (33,8 triệu máy). Trước đó các nhà phân tích dự đoán Apple chỉ tiêu thụ được 37,8 triệu chiếc iPhone.

Doanh số iPhone của Apple tăng hơn nhiều so với dự đoán một phần nhờ vào nhu cầu lớn của bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus, khi đã lập nên kỷ lục mới về doanh số ngay trong những ngày đầu tiên được bán ra thị trường. Mặc dù đến thời điểm quý IV tài chính của Apple kết thúc (28/9), bộ đôi iPhone 6 mới chỉ bán ra được 6 ngày, tuy nhiên thời gian đó đã đủ để góp phần làm tăng doanh số mạnh mẽ của iPhone trong quý vừa qua.

Thị trường máy tính Mac cũng đang tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Trong quý vừa qua, Apple đã tiêu thụ được 5,5 triệu chiếc máy tính Mac, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong khi thị trường máy tính cá nhân đang có dấu hiệu đi xuống về doanh số thì Apple là hãng duy nhất có sự vươn lên về doanh số của máy tính Mac.

Theo thống kê vừa được hãng nghiên cứu thị trường IDC công bố, Apple lần đầu tiên trong lịch sử lọt danh sách 5 hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới.

Doanh số của iPad có lẽ là “điểm đen” duy nhất trong báo cáo tài chính của Apple, khi doanh số thực sự của Apple thấp hơn cả mức dự đoán đưa ra bởi các nhà phân tích. Cụ thể, các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ chỉ bán được 13,1 triệu chiếc iPad, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên Apple thậm chí còn bán được ít hơn, chỉ 12,3 triệu máy, thấp hơn mức 14,1 triệu máy tiêu thụ trong cùng kỳ năm ngoái.

Đây là quý sụt giảm doanh số iPad thứ 3 liên tiếp và điều này cho thấy thị trường máy tính bảng đang dần trở nên bão hòa, trong khi Apple chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ khác trên phân khúc thị trường này.

Bên cạnh iPad, máy nghe nhạc iPod cũng có sự sụt giảm mạnh về doanh số, tuy nhiên đây là điều dễ hiểu vì Apple đã “khai tử” chiếc máy nghe nhạc nổi tiếng này và không có sự nâng cấp nào từ năm 2012 cho đến nay. Trong quý vừa qua, Apple bán được 2,6 triệu chiếc iPod, giảm 24% so với mức 3,5 triệu máy được bán ra trong cùng kỳ năm ngoái.

Apple tiếp tục phá vỡ dự đoán về doanh thu trong quý IV/2014
Apple hứa hẹn một quý tiếp theo “bùng nổ” với sự ra mắt của iPad thế hệ mới và dịp mua sắm lớn vào cuối năm

Phát biểu tại sự kiện báo cáo tài chính ngày hôm nay, Apple lưu ý mọi người rằng iPod không còn nằm trong danh mục sản phẩm của hãng, thay vào đó, Apple sẽ gộp chung doanh số bán hàng của iPod với Apple Watch khi sản phẩm được bán ra, cùng với Apple TV và phụ kiện nghe nhạc của Beats.

Cũng tại sự kiện báo cáo tài chính quý IV/2014, Apple đưa ra dự đoán cho kết quả kinh doanh của quý I/2015 (kết thúc vào tháng 12/2014), trong đó “quả táo” tự tin sẽ đạt được mức doanh thu từ 63,5 đến 66,5 tỷ USD, trong khi các nhà phân tích thị trường dự đoán Apple sẽ chỉ đạt được mức doanh thu 63,52 tỷ USD.

Sở dĩ Apple tự tin vào doanh số quý tiếp theo của hãng vì đây là thời điểm bộ đôi iPad mới được bán ra cũng như đây là thời điểm dịp mua sắm cuối năm, khi mà người dùng sẽ chi tiêu nhiều hơn vào dịp Giáng sinh và năm mới.

“Năm tài chính 2014 sẽ là một năm kỷ lục của chúng tôi, bao gồm sự kiện iPhone được phát hành lớn nhất từ trước đến nay, với bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus”, CEO Tim Cook của Apple tuyên bố. “Với sự cải tiến tuyệt vời trong iPhone, iPad và Mac thế hệ mới, cũng như iOS 8 và OS X Yossemite, chúng tôi sẽ hướng đến mùa mua sắp cuối năm với doanh số sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cũng rất háo hức chờ đợi Apple Watch và thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới được ra mắt trong năm 2015”.

Với mức dự đoán này, Apple tự tin sẽ đạt được doanh thu 182,8 tỷ USD trong cả năm 2014, với lợi nhuận 38,5 tỷ USD, một kỷ lục mới của Apple. Trước đó trong năm tài chính 2013, Apple đã đạt được doanh thu 170,9 tỷ USD và lợi nhuận 35 tỷ USD.

T.Thủy