Apple sơ tán nhân viên khẩn cấp khi nhận được phong bì nghi chứa chất độc

T.Thủy

(Dân trí) - Apple đã phải sơ tán một phần nhân viên làm việc tại trụ sở chính của hãng khi phát hiện một phong bì có chứa chất bột trắng được gửi đến.

Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa và Cứu nạn hạt Santa Clara (bang California, Mỹ), họ nhận được báo động hỏa hoạn và chất độc nguy hiểm từ trụ sở chính của Apple vào trưa ngày 15/3 (theo giờ Mỹ). Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại trụ sở chính của Apple sau khi nhận được báo động nguy hiểm (Ảnh: NBC).

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại trụ sở chính của Apple sau khi nhận được báo động nguy hiểm (Ảnh: NBC).

Nguyên do của tình huống khẩn cấp này bắt nguồn từ việc một nhân viên của Apple đã phát hiện một phong bì bí ẩn, bên trong có chứa chất bột trắng được gửi đến trụ sở của Apple. Nguồn gốc của phong bì này không được xác định.

Lo ngại chất độc trắng này là một loại chất độc hóa học nguy hiểm, Apple đã lập tức cho sơ tán toàn bộ nhân viên và du khách, đồng thời phong tỏa một phần khuôn viên trụ sở chính của công ty.

Hơn 2 giờ kể từ khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, tình hình đã được kiểm soát và nhân viên của Apple được phép quay trở lại trụ sở của công ty. Hiện vẫn chưa rõ chất bột trắng trong phong bì là gì và phong bì này được gửi đến từ đâu.

"Tình hình hiện đã được kiểm soát. Không có ai bị thương hoặc bị ảnh hưởng gì sau khi vụ việc xảy ra. Hiện chúng tôi vẫn đang xác định chất bột màu trắng được gửi đến cho Apple là chất gì. Các nhân viên của Apple đã có thể trở lại công việc bình thường", Justin Stockman của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn hạt Santa Clara cho biết.

Trong một email nội bộ được Apple gửi đến cho nhân viên vào buổi chiều cùng ngày, ban lãnh đạo công ty trấn an các nhân viên rằng "các nhà chức trách đã kết luận rằng không có sự hiện diện của hóa chất nguy hiểm". Email cũng cho biết mọi hoạt động bên trong trụ sở Apple Park của công ty đều trở lại bình thường.

Apple chưa có bình luận gì về sự việc mới xảy ra. Hiện tại một phần nhân viên của Apple đã quay trở lại làm việc tại trụ sở chính sau một thời dài làm việc từ xa tại nhà do sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến tháng 4 tới đây, Apple sẽ bắt đầu thí điểm mô hình làm việc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa đối với các nhân viên của hãng.

Vụ việc làm liên tưởng đến các vụ tấn công bằng vi khuẩn bệnh than vào năm 2001, khi những lá thư có chứa bào tử bệnh than được gửi đến nơi làm việc của một số nhà lập pháp và các cơ quan truyền thông, khiến 5 người tử vong vì mắc bệnh.

Theo NBC