Apple “mở cửa” để người dùng bẻ khóa iPhone?

(Dân trí) - Có vẻ như Apple đã nghĩ lại và quyết định cho phép người dùng bẻ khóa (jailbreak) điện thoại iPhone. “Quả táo” đã vô hiệu hóa chức năng dò tìm thiết bị jailbreak (API) trên phiên bản hệ điều hành iOS 4.2.

Apple “mở cửa” để người dùng bẻ khóa iPhone? - 1
 
Điều này có nghĩa Apple sẽ không thể kiểm tra liệu chiếc điện thoại đang cài đặt phiên bản mới của iPhone OS có phải là thiết bị đã bị bẻ khóa hay không. Sau một thời gian kịch liệt phản đối nạn bẻ khóa trên các thế hệ điện thoại của mình, giới công nghệ đồn đoán Apple cũng phải “chùn bước” khi chính phủ Mỹ “bật đèn xanh” cho các hành động jailbreak.

 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Apple chưa khẳng định về việc gỡ bỏ tạm thời hay hoàn toàn tính năng API trên hệ điều hành của mình. Rất có thể Apple đang tiến hành nâng cấp “tường rào” của mình.

 

T.Vũ

Theo TechRadar