Apple có động thái bất ngờ, chuẩn bị "gây chiến" với Twitter

T.Thủy

(Dân trí) - Apple bất ngờ xóa toàn bộ các nội dung mình đã đăng tải trên trang Twitter chính thức, đồng thời ngừng chi tiền để mua quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội này.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân có hơn 119 triệu người theo dõi của mình, Elon Musk cho biết Apple đã ngừng mua quảng cáo trên Twitter, dù trước đó Apple là một trong những khách hàng chi nhiều tiền nhất để chạy các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội này. Bên cạnh đó, Musk còn cáo buộc Apple đe dọa sẽ xóa Twitter ra khỏi kho ứng dụng App Store dành cho iOS mà không có lý do cụ thể.

"Apple hầu như đã ngừng quảng cáo trên Twitter. Họ có ghét tự do ngôn luận ở Mỹ không?", Elon Musk viết trên trang Twitter cá nhân.

Elon Musk muốn

Elon Musk muốn "tuyên chiến" với Apple để bảo vệ Twitter (Ảnh: Twitter).

"Apple cũng đã đe dọa xóa Twitter ra khỏi App Store của mình, nhưng không cho chúng tôi biết lý do tại sao", Elon Musk tiếp tục đăng tải một thông điệp khác không lâu sau đó.

Vị tỷ phú này sau đó còn tiếp tục đăng tải thông điệp: "Chuyện gì đang xảy ra vậy Tim Cook?", trong đó tag trực tiếp tài khoản Twitter CEO Tim Cook, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ vị giám đốc điều hành Apple.

Không được phía Apple đáp trả, Elon Musk đã tiếp tục đăng tải những thông điệp chỉ trích nhằm vào công ty này, bao gồm chia sẻ một đoạn video với nội dung châm biếm Apple là "kẻ độc tài", chỉ trích khoản phí 30% mà các nhà phát triển ứng dụng phải trả cho Apple khi người dùng thực hiện các giao dịch trong ứng dụng…

Elon Musk còn lập một bình chọn trên Twitter để người dùng có thể vào bình chọn xem Apple có nên công khai tất cả những hành động kiểm duyệt mà hãng đã thực hiện với khách hàng của mình hay không.

Thậm chí, Elon Musk còn tuyên bố sẵn sàng một cuộc chiến chống lại Apple trong trường hợp ứng dụng Twitter bị xóa khỏi App Store.

"Đây là một trận chiến cho tương lai của nền văn minh. Nếu quyền tự do ngôn luận bị mất đi ngay cả ở Mỹ, thì chế độ chuyên chế sẽ là tất cả những gì chờ đợi ở phía trước", Elon Musk viết trên trang cá nhân.

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bình luận gì về những tuyên bố của Elon Musk. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra dường như Apple đã xóa tất cả những nội dung mình đăng tải trên trang Twitter chính thức, một động thái cho thấy dường như Apple đang muốn rút khỏi mạng xã hội này.

Nhiều người phát hiện ra không còn bất kỳ thông điệp nào trên trang Twitter có hơn 8,7 triệu người theo dõi của Apple (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người phát hiện ra không còn bất kỳ thông điệp nào trên trang Twitter có hơn 8,7 triệu người theo dõi của Apple (Ảnh chụp màn hình).

Trang Twitter chính thức của Apple hiện có hơn 8,7 triệu người theo dõi và Apple thường xuyên đăng tải các nội dung trên Twitter hơn là trên Facebook.

Trang Facebook chính thức của Apple hiện có hơn 14 triệu người theo dõi, nhưng Apple rất ít khi đăng các thông tin và thậm chí trang Facebook chính thức của Apple còn không có dấu tích xanh (biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ), điều này cho thấy Apple dường như đầu tư cho nền tảng Twitter nhiều hơn là cho Facebook.

Kể từ thời điểm Elon Musk lên nắm quyền tại Twitter sau thương vụ trị giá 44 tỷ USD, mạng xã hội này đã lâm vào tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Những nội dung mang tính tiêu cực, phân biệt chủng tộc, ngôn từ kích động… được chia sẻ tràn lan trên Twitter, điều này khiến nhiều người dùng cảm thấy không thoải mái khi sử dụng Twitter và Apple hoàn toàn có lý do xóa bỏ ứng dụng Twitter trên App Store vì vi phạm chính sách của công ty.

"Khi mọi người cài đặt một ứng dụng từ App Store, họ muốn cảm thấy rằng đó là một hành động an toàn và các ứng dụng đó không chứa các nội dung gây khó chịu hoặc xúc phạm", Apple nêu rõ trong bộ quy tắc về các ứng dụng trên App Store.

Về phần mình, Elon Musk cũng đã chuẩn bị sẵn cho phương án Twitter bị xóa khỏi App Store, đó là sẽ xây dựng một nền tảng di động riêng để có thể cạnh tranh với iOS của Apple. Tuy nhiên, để nền tảng di động này được người dùng đón nhận là điều không hề dễ dàng gì.