AMD từ bỏ nhà máy, nhận 6 tỉ USD tiếp tục chiến đấu với Intel

(Dân trí) - AMD sẽ từ bỏ các nhà máy đầy tự hào của mình để được bơm tiền 6 tỉ USD giảm nợ nhằm tiếp tục cuộc chiến trường kì với gã khổng lồ Intel.

Hai hãng đầu tư hoàng gia của các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) sẽ hỗ trợ cuộc "đại phẫu" này của AMD, với khoản đầu tư lần lượt 5,7 tỉ đô cho hãng sản xuất chip được tách ra và 300 triệu đô cho cổ phiếu của AMD.

Giới đầu tư đã đợi hàng tháng nay cho thời điểm AMD chia tách, chiến lược được gọi là "smart asset" giúp các công ty đầu tư hơn vào phát triển chip và giảm bớt chi phí vận hành nhà máy.

Hãng tách ra từ AMD, với tên gọi tạm thời Foundry Company sẽ nhận trả 1,2 tỉ đô nợ của AMD, giúp AMD "nhẹ gánh" hơn trong cuộc đối đầu bất tận với Intel - kẻ thống trị tới 80% thị phần vi xử lý của thế giới. AMD đã đối đầu với "anh cả" không hiệu quả trong thời gian gần đây, bị buộc phải dần từ bỏ niềm tự hào sở hữu các nhà máy chế tạo chip (gọi tắt là "fab"), mà các hãng khác vốn đã bỏ từ lâu. Hãng bắt đầu trượt dài sau khi dòng chip Barcelona không đáp ứng được kì vọng của người tiêu dùng cũng như một loạt vấn đề với các dòng chip dành cho máy để bàn, và đặc biệt là phi vụ mua lại hãng sản xuất vi xử lý đồ hoạ ATI khiến "gánh" thêm hàng tỉ đô la nợ nần.

Hãng mới Foundry Company sẽ bắt đầu  xây dựng một nhà máy mới tại New York, Mĩ, ứng dụng các công nghệ mới nhất với nhân công 1.400 người vào đầu năm tới - nếu bang New York chấp nhận hỗ trợ ban đầu. Tiếp đó, hãng sẽ nâng cấp nhà máy hiện tại của AMD ở Dresden, Đức. Hãng ATIC của UAE sẽ nắm giữ 1/2 số ghế hội đồng quản trị, hay 55% tổng số cổ phiếu của Foundry Company. AMD giữ phần còn lại.

Foundry Company sẽ chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ chip cho AMD cũng như cho các hãng khác có nhu cầu. Giai đoạn đầu, ATIC sẽ đầu tư 2,1 tỉ đô, trong đó 700 triệu trả trực tiếp cho AMD, sau đó là 3,6 tới 6 tỉ đô trong 5 năm.

Hãng còn lại, Mubadala Development, thuộc sở hữu chính phủ UAE nắm giữ cổ phần của nhiều hãng kinh doanh trong các ngành từ năng lượng đến không gian, đang sở hữu 8,1% cổ phần của AMD sẽ mua lên tới gần 20% để có một vị trí trong ban quản trị AMD. Nếu được các cổ đông và chính phủ Mĩ chấp thuận, thoả thuận sẽ được kí kết vào cuối năm 2008-đầu 2009.

Hoàng Hải
Theo Reuters