AMD mua hãng card đồ hoạ ATI

Hãng chip máy tính lớn thứ hai thế giới AMD hôm qua chính thức tuyên bố mua nhà sản xuất card đồ hoạ hàng đầu ATI với giá 5,4 tỷ USD. Các nhà phân tích cho rằng quyết định này có thể làm xoay chuyển phần nào cục diện của ngành công nghiệp chip bán dẫn.

Bất cứ một cuộc sát nhập nào như thế này cũng làm khuấy đảo thị trường bộ xử lý máy tính, nơi đang diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là cuộc đua giữa hai hãng sản xuất hàng đầu, AMD và Intel.

ATI là một trong hai hãng chip đồ hoạ lớn nhất toàn cầu, bên cạnh Nvidia, và là hãng sản xuất chipset lớn hơn. Chipset là một khối mạch trang bị các chip thứ cấp và giao diện bao quanh bộ xử lý chính của một máy vi tính. Chipset của ATI tương thích với bộ vi xử lý của cả AMD và Intel.

Việc tiếp nhận ATI Technologies sẽ cho phép AMD từ một hãng kinh doanh nhỏ với độc nhất một mặt hàng là bộ vi xử lý, thành một hãng sản xuất chip tầm cỡ với 4 hạng mục, một lợi thế hơn hẳn Intel.

AMD trong năm qua đã giành 5% thị phần từ tay Intel nhờ một loạt các bộ vi xử lý cho khả năng thể hiện vượt trội mà giá thành lại cạnh tranh hơn. Sau cuộc chuyển nhượng giúp AMD có thêm 3 hạng mục sản phẩm mới này, Intel có thể "điên tiết" thực hiện việc triệt tiêu hai lợi thế khả năng thể hiện và giá rẻ của chip AMD.

Như vậy, AMD sẽ có thêm các sản phẩm mới từ ATI bao gồm các loại chip đồ hoạ giúp thể hiện hình ảnh, chơi game và xem video Internet và các bộ chipset cùng tên, giúp kết nối bộ xử lý của PC với các bộ phận khác. Ngoài ra, ATI còn là hãng sản xuất bộ thu tín hiệu truyền hình cho PC, card đồ hoạ cho điện thoại di động và chip cho TV độ nét cao (HDTV). Trong khi đó, tháng trước Intel là quyết định bán bộ phận sản xuất chip điện thoại thông minh cho hãng Marvell. 

Hợp đồng mua bán này cho phép AMD khuếch đại hơn nữa thị phần, ít nhất là 1% tương đương với khoản doanh thu 300 triệu USD thêm vào hàng năm và hàng tỷ USD nếu ước tính tổng cộng từ nay đến năm 2008.

Theo T.B.

Số hóa/AP