Yêu cầu xử lý kịp thời vụ “Bệnh nhân tử vong vì không được chuyển viện”

(Dân trí) - Liên quan đến cái chết của bệnh nhân Chế Hùng Cường bị cho là do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vô trách nhiệm trong việc cứu chữa, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, kịp thời xử lý.

Yêu cầu xử lý kịp thời vụ “Bệnh nhân tử vong vì không được chuyển viện”

Cho rằng bệnh viện tắc trách, người nhà bệnh nhân đã đưa thi thế anh Chế Hùng Cường đến đặt tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Như Dân trí đã đưa tin, vào sáng ngày 25/7, người nhà bệnh nhân Chế Hùng Cường đã gây náo loạn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì cho rằng bệnh viện đã thiếu trách nhiệm trong việc cứu chữa và gây khó khăn cho bệnh nhân khi được đề nghị chuyển lên tuyến trên. Trước đó, vào tối ngày 23/7, anh Chế Hùng Cường (46 tuối, xóm 4, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) nhập viện nghi bị rắn cắn. Tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, anh Cường được truyền dịch và một số thuốc ngăn ngừa độc. Đến 4h sáng ngày 24/7, sau khi được rút kim truyền, bệnh nhân bị ngã đập đầu xuống nền nhà.

Sau khi chụp cắt lớp, anh Cường được chẩn đoán là tụ máu thái dương, vỡ xương đá. Gia đình bệnh nhân đề nghị được chuyển lên tuyến trên điều trị nhưng các bác sỹ trực cho rằng bệnh nhân không có chỉ định mổ, nên để lại để theo dõi. Kết quả chụp CT lần 2 cho thấy, bệnh nhân Chế Hùng Cường đã bị phù não lan tỏa và não bị tụ máu, được chỉ định mổ gấp. Gia đình tiếp tục xin chuyển ra Hà Nội nhưng các bác sỹ cho rằng nếu đi sẽ không còn kịp nữa vì đã quá muộn. Sau khi được phẫu thuật, diễn biến của bệnh nhân có chiều hướng diễn biến xấu, đến sáng ngày 25/7, người nhà bệnh nhân đã gây áp lực để chuyển anh Chế Hùng Cường ra Hà Nội điều trị.

Hàng trăm người dân bức xúc cũng đã bao vây bệnh viện trong chiều qua
Hàng trăm người dân bức xúc cũng đã bao vây bệnh viện trong chiều qua

Đến địa phận thành phố Thanh Hóa, anh Cường đã tử vong. Bức xúc vì cho rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm trong việc cứu chữa và gây khó khăn khi chuyển viện mới dẫn đến cái chết của anh Cường, người nhà đã đưa thi thể của bệnh nhân đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An yêu cầu bệnh viện phải có trách nhiệm.

Sau khi Dân trí đăng tải thông tin về vụ việc, ngày 26/7, Văn phòng Bộ Y tế đã có Công văn số 430/VPB1 yêu cầu kiểm tra nội dung báo nêu. Trong công văn nêu rõ “Văn phòng Bộ kính đề nghị Cục quản lý Khám, chữa bệnh là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo nêu”.

Kết quả kiểm tra báo cáo về Văn phòng Bộ chậm nhất là ngày 1/8/2012 để Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Hoàng Lam