Y bác sĩ góp tiền cứu thai phụ thoát “lưỡi hái tử thần”

(Dân trí) - Được chuyển viện với chẩn đoán bị blốc tim hoàn toàn, biến chứng trụy tuần hoàn thai phụ đối mặt với nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con. Chị đã may mắn được các y bác sĩ góp tiền, hỏa tốc cấy máy tạo nhịp tim, giữ lại sinh mạng khi đã cận kề “cửa tử”.

Ngày 27/2, BS Nguyễn Tri Thức, Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu sống thai phụ N.T.Th. đang mang thai 35 tuần tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện Từ Dũ với biểu hiện bứt rứt dữ dội, mạch rất yếu và rời rạc (khoảng 30 lần mỗi phút, huyết áp dưới 90mmHg).

tp.jpg

BS Nguyễn Tri Thức thăm hỏi sức khỏe, động viên thai phụ 

Bệnh nhân được chẩn đoán bị blốc tim hoàn toàn, biến chứng trụy tuần hoàn, đe dọa suy thai, nguy cơ gây tử vong cả mẹ lẫn con. Trước tình trạng nguy cấp người bệnh đang đối mặt, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấy máy tạo nhịp tim tạm thời cấp cứu để hỗ trợ tuần hoàn và hồi sức ổn định huyết động.

Sau khi được cấy máy, bệnh nhân tạm thời vượt qua cơn nguy cấp. Khi các chỉ số sinh hiệu ổn định, sức khỏe của thai phụ và thai nhi dần bình phục các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định tiến hành cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn để tránh những nguy hiểm có thể xảy đến với mẹ con thai phụ trong giai đoạn chuẩn bị vượt cạn, đồng thời bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với bệnh nhân là hoàn cảnh quá khó khăn không thể lo được chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Được biết, vợ chồng anh chị từ nhỏ đều mồ côi do cha mẹ mất sớm, gia cảnh túng thiếu. Cả hai vợ chồng đều đi làm trong một xí nghiệp nhỏ và đến với nhau trong cảnh nghèo khó. Sau khi nên vợ thành chồng, anh chị phải dùng bạt che tạm ở nghĩa trang để làm “túp liều lý tưởng”, 3 đứa con lần lượt chào đời.

CR.jpg

Nhờ các y bác sĩ quyên góp tiền, tập trung cứu chữa, mẹ con thai phụ sức khỏe đã ổn định chờ ngày vượt cạn

 

Để giúp gia đình có chỗ che mưa, tránh nắng, chính quyền địa phương vừa xây dựng và trao tặng căn nhà tình nghĩa. Cuộc sống tưởng như sẽ từng bước vượt qua cảnh khốn khó thì chị Th. lại mang thai lần thứ 4 vì bị vỡ kế hoạch. Khi bước sang những tuần cuối của thai kỳ, chị bất ngờ than mệt, phải nhập viện cấp cứu.  

“Không để bế tắc về tài chính gây cản trở chuyên môn” khiến mẹ con bệnh nhân rơi vào nguy hiểm, BS-CK2 Nguyễn Tri Thức, Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp đã kêu gọi nhân viên trong khoa cùng chung tay giúp sức, đóng góp 30 triệu để hỗ trợ chi phí điều trị khẩn cấp cho thai phụ. Cùng với khoản được bảo hiểm hộ nghèo chi trả, các bác sĩ đã có đủ kinh phí, tiến hành cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thành công, giúp mẹ con thai phụ vượt qua cơn nguy kịch.

Sau khi được đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, người mẹ đã ổn định sức khỏe trong niềm vui của các y bác sĩ và hạnh phúc vô bờ của gia đình. Chị đang sẵn sàng cho cuộc vượt cạn an toàn với trái tim đã thôi “lỗi nhịp”.

Vân Sơn