Vượt nửa vòng Trái Đất về Việt Nam mổ khối u lớn như trẻ 2 tháng tuổi
(Dân trí) - Bác sĩ cho biết, khối u sau phúc mạc là bệnh lý tương đối hiếm gặp, có thể lớn dần trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.
Mang khối u "khủng" về Việt Nam cầu cứu
Ngày 12/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công cho một người phụ nữ mang khối u kích thước rất lớn và hiếm gặp, từ Mỹ về Việt Nam cầu cứu.
Trước đó, nữ Việt kiều 51 tuổi bất ngờ phát hiện bụng ngày càng to và cứng bất thường nhưng hầu như không đau. Sau nhiều lần thăm khám, chị được phát hiện một khối u rất lớn trong ổ bụng. Sau 3 tháng chờ đợi ở nơi sinh sống, chị được chuyển đến nhiều chuyên khoa khác nhau nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Vì vậy, người phụ nữ quyết định về Việt Nam tìm cơ hội điều trị. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ghi nhận người bệnh có khối u sau phúc mạc bên trái kích thước lớn (20x13x26cm), chứa mô mềm và mô mỡ, bao bọc thận trái, đẩy lệch tụy và đại tràng.

Kết quả CT ghi nhận tổn thương sau phúc mạc của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Theo TS.BS Lê Huy Lưu, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, mặc dù khối u đã phát triển rất lớn nhưng người bệnh chỉ có biểu hiện bụng to dần trong 2 tháng, không đau và vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp u sau phúc mạc được phát hiện ở giai đoạn muộn.
Điều may mắn là khối u chưa xâm lấn các cơ quan lân cận hoặc di căn xa. Ngay sau đó, người bệnh được hội chẩn đa chuyên khoa (bao gồm Ngoại Tiêu hóa, Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh và Gây mê hồi sức). Hội đồng thống nhất chẩn đoán u sau phúc mạc nghi ngờ liposarcoma (u mỡ ác tính), ưu tiên phẫu thuật lấy trọn khối u.
BSCKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chia sẻ, khối u sau phúc mạc của bệnh nhân có kích thước rất lớn, nằm sâu trong khoang sau phúc mạc và sát các mạch máu lớn, bao bọc thận trái, chèn ép, làm di lệch và biến dạng nhiều cơ quan lân cận. Các yếu tố này khiến cuộc mổ trở nên phức tạp.
Sau quá trình đánh giá và lập kế hoạch điều trị kỹ lưỡng, ê-kíp điều trị đã phẫu thuật lấy trọn khối u nặng đến 5kg (như cân nặng của em bé 1-2 tháng tuổi), đồng thời bảo tồn hoàn toàn thận trái cùng toàn bộ các cơ quan và tạng trong ổ bụng, không phải cắt bỏ bất kỳ cơ quan nào. Lượng máu mất trong mổ không đáng kể, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng.

Các bác sĩ phẫu thuật xử lý khối u sau phúc mạc cho người phụ nữ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Trải qua 7 ngày theo dõi và chăm sóc tích cực hậu phẫu, sức khỏe người bệnh ổn định, ăn uống, vận động bình thường và được xuất viện. Trong lần tái khám gần nhất, nữ Việt kiều hồi phục tốt, vết mổ lành, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
Bệnh hiếm gặp nhưng không nên chủ quan
Theo TS.BS Lê Huy Lưu, u sau phúc mạc là bệnh lý tương đối hiếm gặp. Do phát triển trong khoang sâu phía sau ổ bụng nên khối u có thể lớn dần trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.
Đến khi khối u đủ lớn để chèn ép các cơ quan xung quanh, người bệnh mới xuất hiện các biểu hiện như: bụng to bất thường hoặc vòng bụng tăng nhanh; sờ thấy khối cứng trong bụng; đầy bụng, ăn nhanh no; đau tức bụng hoặc đau vùng hông lưng; sụt cân không rõ nguyên nhân.
Không ít người nhầm lẫn các triệu chứng của u sau phúc mạc với tăng cân hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường, dẫn đến việc phát hiện bệnh muộn.
Đối với các khối u sau phúc mạc nghi ngờ sarcoma, phẫu thuật lấy trọn khối u vẫn là phương pháp điều trị quan trọng nhất.
Tuy nhiên, đây là loại phẫu thuật có độ khó cao, đòi hỏi người điều trị phải đánh giá chính xác mức độ liên quan giữa khối u với các cơ quan và mạch máu lớn.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như bụng to bất thường, sờ thấy khối trong bụng, đau bụng kéo dài, ăn nhanh no hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người dân nên đến các cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa để được thăm khám.
Ngoài ra, người dân cần có ý thức khám sức khỏe định kỳ, từ khi chưa có biểu hiện triệu chứng. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp tăng khả năng phẫu thuật triệt để mà còn tạo điều kiện bảo tồn tối đa các cơ quan, rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.





