Vụ trẻ tử vong ngay sau tiêm vắc xin: Do sốc phản vệ?

(Dân trí) - Dựa vào báo cáo sơ bộ cũng như quá trình diễn ra vụ việc có thể đưa ra kết luận ban đầu của trường hợp cháu Trường là do sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin. Tuy nhiên, do gia đình từ chối mổ tử thi nên nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết này sẽ không thể làm rõ.

Chiều 21/10, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có buổi làm việc, cung cấp thông tin sơ bộ ban đầu về vụ việc cháu bé Lô Tuấn Trường (3 tháng tuổi, trú xã Quang Phong, Quế Phong) tử vong trước đó vào ngày 20/10 sau khi tiêm mũi vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế đánh giá đây là một vụ tai nạn hy hữu và đáng tiếc xảy ra ngoài mong muốn. Sau khi xảy ra sự việc trên, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp về làm việc với địa phương, gia đình để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời chia sẻ, động viên gia đình sớm vượt qua đau buồn.

Buổi làm việc của Sở Y tế cung cấp thông tin vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin 5 trong 1.
Buổi làm việc của Sở Y tế cung cấp thông tin vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin 5 trong 1.

Theo ông Phạm Ngọc Quy, Trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế Nghệ An, cung cấp diễn biến vụ việc như sau: ngày 20/10 tại địa bàn huyện Quế Phong đã thực hiện kế hoạch tiêm chủng thường xuyên mở rộng. Theo kế hoạch, sẽ có 120 trẻ được tiêm các loại vắc xin. Trong đó có 46 trẻ được tiêm vắc xin loại 5 trong 1. Tương tự đó Trạm Y tế xã Quang phong đã nhận về 46 liều thuốc vắc xin này.

Từ 8h- 9h sáng 20/10, các bác sĩ tại Trạm Y tế xã Quang Phong đã thực hiện việc khám sàng lọc và tất cả các trẻ em đều đủ sức khỏe để chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin.

Cháu Lô Tuấn Trường được các bác sĩ thực hiện tiêm ở thứ tự số 26 và đây là mũi tiêm vắc xin 5 trong 1 thứ 2 của bé Trường. Tuy nhiên, sau khi tiêm được khoảng 10 phút, cháu bé bất ngờ khóc gắt 3 tiếng rồi người tím tái, khó thở và ngất xỉu.

Ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cung cấp thông tin vụ việc.
Ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cung cấp thông tin vụ việc.

Ngay sau đó, các bác sĩ tại đây đã cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Tuy nhiên, sau cấp cứu, tình trạng cháu Trường càng trở nên nặng hơn và tử vong khoảng 1 giờ đồng hồ sau.

Sau khi sự việc xảy ra, Trạm Y tế xã đã báo cáo sự việc lên Trung tâm Y tế huyện và Sở Y tế để nhận sự chỉ đạo. Nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo và thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp về địa phương để làm việc và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhận được tin báo, công an huyện Quế Phong cũng đã trực tiếp đến hiện trường, niêm phong 29 lọ vắc xin đã dùng và 6 lọ vắc xin chưa dùng trong số 46 lọ vắc xin 5 trong 1 này để điều tra làm rõ vụ việc.

Bộ phận pháp Y công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt để thực hiện việc khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, lúc này phía gia đình cháu Trường đã làm đơn xin từ chối mổ tử thi và đưa cháu bé về làm thủ tục mai táng nên cơ quan Pháp Y công an tỉnh Nghệ An không thể khám nghiệm để điều tra làm rõ.

Ông Phạm Ngọc Quy - Trưởng Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế Nghệ An trả lời câu hỏi của PV liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong.
Ông Phạm Ngọc Quy - Trưởng Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế Nghệ An trả lời câu hỏi của PV liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong.

 Ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện đoàn công tác của Sở vẫn đang tiếp tục làm việc, điều tra làm rõ nên chưa có kết luận chính thức về nguyên nhẫn dẫn đến cái chết của cháu Trường.

Tuy nhiên, dựa vào báo cáo sơ bộ cũng như quá trình diễn ra vụ việc có thể đưa ra kết luận ban đầu của trường hợp cháu Trường là do sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin. Đây là trường hợp hy hữu vì diễn ra quá nhanh.

Cũng theo ông Long cho biết thêm, sau khi làm việc với Trạm Y tế xã Quang Phong, đoàn công tác chưa thấy sai phạm hay điều gì bất ổn trong quá trình tiêm cho các cháu nhỏ tại đây. Bên cạnh đó, việc bảo quản vắc xin trong suốt quá trình diễn ra tiêm vẫn được đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Nói về xác định nguyên nhân dẫn đến việc cháu Trường tử vong sau tiêm, ông Long cho biết: "Trong tử vong y khoa, để xác định được nguyên nhân chính xác nhất thì phải phẫu thuật, khám nghiệm tử thi. Không chỉ bệnh này mà tất cả các bệnh khác đều thế. Việc khám nghiệm tử thi là cách tốt nhất để tìm ra nguyên nhân và bài học cho ngành y tế...".

Tuy nhiên, ông Long cũng khẳng định do phía gia đình nạn nhân xin từ chối mổ tử thi cháu nên nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết này sẽ không thể làm rõ mà chỉ có thể nghĩ đến hoặc hướng đến nguyên nhân sau khi kiểm tra các quy trình tiêm và vắc xin liên quan.

Bản báo cáo nhanh sự việc của Sở Y tế Nghệ An.
Bản báo cáo nhanh sự việc của Sở Y tế Nghệ An.

Trả lời về thông tin số lô thuốc vắc xin 5 trong 1 đã tiêm tại Trạm Y tế xã Quang Phong, lãnh đạo Sở Y tế cho biết số vắc xin này được nhập về kho của Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An vào ngày 3/9/2015 thuộc lô số 1453322.03 với tổng số 36.000 liều và có hạn sử dụng đến ngày 1/7/2017. Số lô thuốc này đảm bảo theo quy định.

Hiện kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Lô Tuấn Trường vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Duy