Vụ trẻ tử vong do nhiễm độc chì: Cấm thầy lang bán thuốc cam hành nghề

Kết quả kiểm tra cho thấy, anh Thắng bán thuốc không có giấy phép hành nghề và đã bị lực lượng chức năng ra lệnh nghiêm cấm hoạt động buôn bán thuốc.

Sau loạt bài phản ánh viết về sự việc cháu bé ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ tử vong và nhiều cháu bé khác trên địa bàn phải nhập viện vì nhiễm chì có trong thuốc cam được mua của anh Thắng ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

 

Kết quả kiểm tra cho thấy, anh Thắng bán thuốc không có giấy phép hành nghề và đã bị lực lượng chức năng ra lệnh nghiêm cấm hoạt động buôn bán thuốc.

 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Cường (ảnh), Chánh thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội cho biết: Tháng 2/2010, UBND TP Hà Nội đã có chỉ thị về trách nhiệm hành nghề bán thuốc không có giấy phép thuộc sự quản lý của UBND các cấp xã, huyện. Trường hợp của anh Thắng thuộc sự quản lý của UBND xã, huyện nơi anh Thắng cư trú. Sau khi nhận được thông tin vụ việc Phòng y tế huyện Phúc Thọ đã về xã Hiệp Thuận nơi cháu bé tử vong kiểm tra thì được biết anh Thắng là người ở huyện Thạch Thất nhưng hoạt động hành nghề ở huyện Phúc Thọ vì vậy Phòng y tế huyện Thạch Thất cũng đã về địa bàn thu thập thông tin.

 

Ngày 19/7, Phòng y tế huyện Thạch Thất đã xử phạt và đình chỉ hoạt động buôn bán thuốc của anh Thắng vì không có giấy phép hành nghề, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sau đó  UBND xã giám sát, phối hợp với Phòng y tế huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý ngăn chặn không cho các trường hợp kinh doanh không có giấy phép hành nghề trên địa bàn.

 

Ngày 7/8, Thanh tra Sở Y tế đã có buổi làm việc với hai Phòng y tế huyện Thạch Thất và Phòng y tế huyện Phúc Thọ. Hiện tại đã có lệnh nghiêm cấm anh Thắng hoạt động, hành nghề bán thuốc. Gia đình cháu bé tử vong đã có đơn gửi CA huyện Phúc Thọ, và bên CA cũng đã vào cuộc gửi mẫu thuốc của anh Thắng lên Viện khoa học hình sự xét nghiệm, kết quả như thế nào thì sẽ xử lý theo pháp luật.

 

Sở Y tế đã quyết liệt chỉ đạo các quận, huyện để xử lý nghiêm các hộ kinh doanh hoạt động trái pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân.

 

Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo: “Đề nghị người dân đến các cơ sở, BV của Nhà nước để khám chữa bệnh. Trường hợp khám chữa bệnh ở những phòng khám, BV tư nhân, người dân cần chú ý biển hiệu, tên tuổi các bác sỹ, lương y phải có số giấy phép hành nghề để được đảm bảo hơn. Các cháu bé phải được bố mẹ đưa đi khám, tránh tình trạng dùng thuốc theo cảm tính, rất nguy hiểm. Nếu có thắc mắc về thuốc hay những vấn đề liên quan ngành y tế, mọi người dân có thể gọi điện thoại đến số đường dây nóng hoạt động 24/24 của Sở Y tế Hà Nội 043.9985765 để được giải đáp”.

 

Cũng theo Cơ quan CSĐT CA huyện Phúc Thọ, cho đến thời điểm hiện tại, CQĐT vẫn chưa nhận được kết quả giám định thuốc cam của gia đình thầy lang Thắng từ Viện khoa học kỹ thuật hình sự.

 

Theo Pháp luật & Xã hội