Vụ trẻ 1 tuổi tử vong ở phòng khám tư: Tiêm thuốc vượt quyền hạn cấp phép

(Dân trí) - Sau khi kiểm tra phòng khám tư nhân để xảy ra tử vong bé gái 12 tháng, trong ngày 15/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định bác sĩ Nguyễn Khắc Vĩnh tiêm thuốc vượt quyền hạn trong giấy phép hành nghề phòng khám.

Theo giấy phép hoạt động do Sở Y tế tỉnh cấp, bác sĩ Nguyễn Khắc Vĩnh (đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn) chỉ được sơ cứu, khám, chữa bệnh đối với các bệnh chuyên khoa hệ nội và đặc biệt không được tiêm thuốc.


Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cùng cơ quan chức năng lập biên bản và đình chỉ hoạt động phòng khám do bác sĩ Vĩnh làm chủ.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cùng cơ quan chức năng lập biên bản và đình chỉ hoạt động phòng khám do bác sĩ Vĩnh làm chủ.

Mặc dù không được phép tiêm thuốc, thế nhưng ngày 13/11, cháu Phạm Phan Hồng Diễm (12 tháng, ngụ thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) vào phòng khám do bác sĩ Nguyễn Khắc Vĩnh làm chủ với triệu chứng sốt cao và tiêu chảy.

Tại phòng khám tư nhân, bác sĩ Nguyễn Khắc Vĩnh tự ý tiêm liều thuốc kháng sinh chống viêm. Sau 30 phút, cháu Diễm bị co giật và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đình chỉ hoạt động phòng khám vì hành nghề vượt quá phạm vi cho phép và gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 14/11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác minh sự việc và báo cáo trước ngày 22/11.

Hồng Long