Hà Tĩnh:

Vụ mua giấy khám sức khỏe dễ như mua rau: Kỷ luật nhiều cán bộ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ mua giấy khám sức khỏe dễ như mua ra xảy ra ở Bệnh viện ĐK huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Ban giám đốc bệnh viện đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ nhân viên liên quan.<br><a href='http://dantri.com.vn/suc-khoe/mua-giay-kham-suc-khoe-de-nhu-mua-rau-949971.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Mua giấy khám sức khỏe: Dễ như mua rau</b></a>

 Trước đó, báo Dân trí đã có bài phản ánh về vụ việc từ cửa hàng Photocopy cho đến phòng khám tư nhân, chỉ cần bỏ ra 180 nghìn đồng thì chừng 30 phút sau là có thể cầm một tờ giấy khám sức khỏe “đạt chuẩn” trên tay.

Bệnh viện ĐK huyện Hương Sơn đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vụ bán giấy sức khỏe
Bệnh viện ĐK huyện Hương Sơn đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vụ bán giấy sức khỏe

Sau khi bài báo phản ánh, Bệnh viện ĐK huyện Hương Sơn đã vào cuộc xác minh điều tra những đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc trên.

Qua đó, bệnh viện khẳng định những thông tin báo Dân trí phản ánh là hoàn toàn chính xác. Tại cửa hàng photocopy Phượng Toàn, đoàn thanh tra đã xác định nhân viên có liên kết với bà Phượng (chủ cửa hàng photocopy Phương Toàn) để bán giấy sức khỏe là bà Võ Thị Lan Anh.

Trao đổi với Dân trí vào ngày 9/10, lãnh đạo bệnh viện này cho biết, Hội đồng kỷ luật bệnh viện vừa tiến hành họp kỷ luật các cá nhân liên quan.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã nhất trí bằng hình thức bỏ phiều kín. Kết quả là 100% số phiếu thống nhất đối với mức kỷ luật cảnh cáo đối với bà Võ Thị Lan Anh; cách chức Trưởng khoa Phòng khám bệnh viện và chuyển công tác xuống Khoa Ngoại đối với ông Nguyễn Xuân Ái.

Ngoài ra ông Nguyễn Văn Toại, Trưởng Phòng kế hoạch nội vụ và ông Nguyễn Quang Hòe, Giám đốc bệnh viện đều nhận hình thức kỷ luật là phê bình.

Xuân Sinh – Anh Tấn