Vụ hơn 100 trẻ mầm non nhập viện nghi ngộ độc: Phạt nhà trường 43 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hơn 100 học sinh Trường Mầm non Vườn Mặt Trời, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhà trường đã bị xử phạt 43 triệu đồng do vi phạm các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực.

Theo kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm cho thấy, học sinh Trường mầm non Vườn Mặt Trời bị ngộ độc do ăn bánh cuốn có nhân tôm bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu. Bánh cuốn được mua từ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ gần nhà trường.

Vụ hơn 100 trẻ mầm non nhập viện nghi ngộ độc: Phạt nhà trường 43 triệu đồng - 1
Trường Mầm non Vườn Mặt Trời nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 43 triệu đồng đối với Trường mầm non Vườn Mặt Trời do vi phạm các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khiến nhiều học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, cơ quan chuyên môn kiến nghị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bán bánh cuốn không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ ngày 2/1, bếp ăn của Trường Mầm non Vườn Mặt Trời hoạt động trở lại dưới sự giám sát của Chi cục an toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá, hàng ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ xe kiểm nghiệm làm test thực phẩm đầu vào tại trường.

Đồng thời, thành phố Thanh Hóa cũng đã có văn bản gửi các trường học trên địa bàn, cùng các đơn vị cung ứng thực phẩm cho trường học tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, khoảng 11 giờ trưa ngày 23/12/2019, hơn 10 trẻ học tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu với các dấu hiệu buồn nôn, nôn, mệt mỏi nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tiếp sau đó, từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều cùng ngày, thêm nhiều phụ huynh có con em theo học tại đây đưa các trẻ đến khám với những biểu hiện tương tự.

Ngành Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy mẫu thức ăn lưu lại, lấy mẫu phân, mẫu nước tiểu... gửi ra Viện Kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương (Bộ Y tế) để tìm nguyên nhân của sự việc.

UBND thành phố Thanh Hóa cũng đã yêu cầu ban giám hiệu các trường thực hiện nghiêm việc ký hợp đồng thực phẩm tại những đơn vị đủ cơ sở pháp lý; kiên quyết không hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm không an toàn; thực hiện việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng để kiểm soát tốt nguồn thực phẩm chất lượng cung cấp cho các trường học trên địa bàn.

Vụ hơn 100 trẻ mầm non nhập viện nghi ngộ độc: Phạt nhà trường 43 triệu đồng - 2
Nhà trường đã bị xử phạt 43 triệu đồng do vi phạm các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực.

Được biết, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời có 650 trẻ đang theo học, chia làm 20 nhóm lớp. Trong ngày 23/12/2019, có 593 trẻ đến lớp; thực đơn của các cháu gồm 2 món cháo thịt bò bí đỏ và bánh cuốn; buổi trưa có thịt ngan kho tàu, canh ngao rau vặt và cơm gạo tám.

Công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngành chức năng cũng đã yêu cầu nhà trường tạm dừng bếp ăn bán trú cho đến khi có kết luận về nguyên nhân dẫn đến sự việc này.

Đồng thời, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cũng yêu cầu nhà trường tiến hành làm vệ sinh sạch sẽ phòng, bếp ăn. Sau khi bếp ăn hoạt động trở lại phải bảo đảm nguồn thực phẩm nhập vào trường, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Duy Tuyên