Vụ học sinh mầm non nghi ngộ độc thực phẩm: Khoảng 100 bé cấp cứu do nôn ói, đau đầu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ học sinh Trường Mầm non Vườn Mặt Trời (TP Thanh Hóa) nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết có khoảng hơn 100 bệnh nhân đã được đưa cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau đầu, đau bụng, một số trường hợp sốt, rối loạn tiêu hóa.

Chiều ngày 23/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Tráng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại không ghi nhận tình trạng bệnh nhân là học sinh Trường Mầm non Vườn Mặt Trời nhập viện thêm nữa. Do bệnh nhân nằm ở rải rác nhiều khoa nên con số chưa chính xác tuy nhiên chúng tôi xác định có khoảng hơn 100 bệnh nhân đã được đưa vào đây cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau đầu, đau bụng, một số trường hợp sốt, rối loạn tiêu hóa”.

Vụ học sinh mầm non nghi ngộ độc thực phẩm: Khoảng 100 bé cấp cứu do nôn ói, đau đầu - 1

Có hơn 100 bệnh nhân được nhập viện sau khi ăn tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thì không có bệnh nhân nguy kịch, một số trường hợp bệnh nhân ổn định đã được bệnh viện cho xuất viện về nhà.

Được biết, sáng ngày 23/12, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời có hai nhóm thức ăn cho học sinh là món bánh cuốn và món cháo. Những học sinh ăn bánh cuốn thì có những biểu hiện ngộ độc, nhiều khả năng món ăn này là nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Lãnh đạo Phòng GD&GD TP Thanh Hóa cũng cho biết đã yêu cầu nhà trường báo cáo toàn bộ sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Bình Minh