Vụ 9 học sinh đau bụng sau uống nước phát miễn phí: Lấy mẫu kiểm nghiệm

(Dân trí) - Ngoài lấy mẫu nước được phát miễn phí cho học sinh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã kiểm tra bếp ăn, lấy mẫu thức ăn của trường để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.

Sáng 18/3, liên quan đến sự việc 9 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi uống nước trong các chai được nhóm người lạ phát trước cổng trường, UBND TP Vinh đang chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan làm tính pháp lý của hàng hóa khi lưu thông trên thị trường.

Vụ 9 học sinh đau bụng sau uống nước phát miễn phí: Lấy mẫu kiểm nghiệm - 1
Số chai nước được nhóm người lạ phát miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) đã niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Ngày 17/3, Công an phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) cũng đã mời một số người lên trụ sở để làm rõ nguồn gốc hàng hóa khi nhóm này đang phát nước miễn phí trước cổng một trường đại học trên địa bàn.

Sáng 18/3, ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế Nghệ An về kết quả điều tra sự việc ngày 16/3 tại Trường Tiểu học Quang Trung.

"Ngày hôm qua chúng tôi đã làm việc với các trường hợp có biểu hiện rối loạn tiêu hóa nghi ngộ độc để điều tra nguyên nhân. Có 6 trường hợp có triệu chứng đau bụng, buồn nôn được đưa đến trạm y tế xử lý và hiện sức khỏe đã ổn định; 3 cháu không có triệu chứng.

Chúng tôi đã lấy mẫu nước uống trong các chai nước được phát miễn phí để gửi kiểm nghiệm đánh giá các chỉ số. Trong sáng nay, chúng tôi cũng tổ chức kiểm tra bếp ăn tập thể của Trường Tiểu học Quang Trung, lấy mẫu thức ăn để kiểm tra", ông Phạm Ngọc Quy cho hay.

Theo báo cáo, 8 trong 9 em có triệu chứng về tiêu hóa đã ăn bữa trưa tại trường với các món thịt gà rim, măng giá xào lòng gà, canh bí nấu xương gà.

Vụ 9 học sinh đau bụng sau uống nước phát miễn phí: Lấy mẫu kiểm nghiệm - 2
Công an Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) mời những người phát nước làm việc khi nhóm này đang phát miễn phí tại một cổng trường đại học trên địa bàn.

Theo ông Quy, hiện chưa thể khẳng định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm. Cả 6 học sinh đau bụng, buồn nôn đều uống hết 1 chai nước 445ml, do vậy không loại trừ khả năng do uống một lượng nước quá nhiều trong một lần dẫn đến xuất hiện triệu chứng đầy bụng.

Trước đó, vào chiều 16/3, có 9 học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Quang Trung bị đau bụng, buồn nôn. Các học sinh này được ghi nhận đã uống nước trong các chai nước được một nhóm người lạ phát miễn phí trước cổng trường vào đầu buổi chiều.

Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu học sinh không uống nước trong các chai nước đã được phát. Có tất cả 183 chai nước đã được nộp lại cho phòng y tế để phục vụ việc làm rõ nguyên nhân các triệu chứng tiêu hóa của các học sinh.

Sự việc khiến nhiều người dân, đặc biệt là phụ huynh hết sức quan tâm và bày tỏ lo ngại về chất lượng của những chai nước được miễn phí trước cổng trường.

Hoàng Lam