Khánh Hòa:

Vụ 3 trẻ tử vong khi phẫu thuật nhân đạo: Gia đình 3 cháu bé vẫn chưa đồng ý cho mổ tử thi

(Dân trí) - Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT công an Khánh Hòa vẫn chưa thể tiến hành công tác giám định pháp y đối với 3 cháu bé tử vong khi tham gia Chương trình phẫu thuật “hở hàm ếch” nhân đạo do Trung tâm OSCA phối hợp với Bệnh viện Quân Y 87 tổ chức.

Vụ 3 trẻ tử vong khi phẫu thuật nhân đạo: Gia đình 3 cháu bé vẫn chưa đồng ý cho mổ tử thi
Bác sỹ Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết Hội đồng chuyên môn đã đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp bằng chứng giám định pháp y và tiến hành kiểm định độc lập thuốc, bình gây mê đã niêm phong để xác định rõ nguyên nhân tử vong.

Chiều 29/8, trả lời báo Dân trí, Thượng tá Lê Như Toản, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra nhưng đến nay gia đình 3 cháu bé vẫn chưa đồng ý cho mổ tử thi. 

“Hiện cơ quan công an đang vận động, thuyết phục gia đình các bé cho mổ pháp y để phục vụ điều tra”, Thượng tá Toản nói và cho biết thêm, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tăng cường tất cả các lực lượng để tập trung cho việc điều tra, sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Liên quan đến việc gia đình các bé chưa đồng ý cho mổ pháp y, các luật sư đều cho rằng, nếu gia đình không đồng ý để cơ quan chức năng giám định pháp y, nghĩa là gia đình từ bỏ quyền lợi của mình. Hiện chưa có quy định nào của Nhà nước buộc gia đình phải hợp tác với cơ quan pháp y, cơ quan điều tra nên sẽ rất khó để tìm ra nguyên nhân nếu gia đình không hợp tác.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Tạ Quang Tòng, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Mọi cái chết đều phải được giám định pháp y vì pháp y là căn cứ pháp lý để xác định nguyên nhân cái chết. Nếu không có biên bản pháp y thì không thể xác định nguyên nhân cái chết, hay nói cách khác là không có căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi có liên quan đến cái chết đó”.

Trong khi đó, Luật sư Lê Văn Tuấn (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa), cho biết: “Để xác định được các cháu tử vong vì lý do gì thì một trong những cái chứng minh có hiệu quả nhất là trưng cầu giám định pháp y để từ đó tìm ra nguyên nhân. Khi tìm ra nguyên nhân cái chết mà lỗi khách quan thì người ta không khởi tố, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì người ta sẽ khởi tố theo các tội danh tương đương với hành vi đã gây ra. Khi giám định, cơ quan chuyên môn sẽ có căn cứ xác định chuẩn xác để có hướng xử lý”.

Trong một diễn biến khác, Đại tá Đoàn Huy Tòng, Phó Cục trưởng Cục hậu cần Quân Chủng Hải quân, cho hay cơ quan điều tra hình sự của quân chủng được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc 3 trẻ tử vong khi được gây mê trong Chương trình phẫu thuật “hở hàm ếch” nhân đạo.

Vậy, câu hỏi đặt ra là cơ quan nào “chủ công” trong việc điều tra vụ việc nói trên?, trả lời thắc mắc này, Thượng tá Lê Như Toản cho biết đây là 2 cơ quan điều tra khác nhau, việc bên quân đội nói cũng điều tra là quyền ở bên quân đội, phía công an tỉnh không trả lời gì thêm.

Trước đó, ngày 23/8, tại Bệnh viện Quân Y 87 (đóng tại Nha Trang), OSCA phối hợp với bệnh viện này tổ chức phẫu thuật miễn phí “hở hàm ếch” cho các cháu nhỏ trên địa bàn. Trong quá trình gây mê, phẫu thuật cho 11 cháu thì có 3 cháu có triệu chứng bất thường, sau đó được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu nhưng cả 3 cháu đều không qua khỏi. Danh tính 3 cháu là: Nguyễn Ngọc Tuyết Vân (sinh ngày 24/8/2013, quê Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa); Nguyễn Quang Minh (sinh ngày 21/6/2013, quê TP Nha Trang) và Pi Năng Tuấn Hữu (sinh ngày 30/4/2013, quê Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Chiều 28/8, bác sỹ Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết kết luận của Hội đồng chuyên môn đưa ra về nguyên nhân tử vong của 3 cháu bé tại Khánh Hòa “có liên quan đến quá trình gây mê”.


Viết Hảo