Vô cớ bị chém khi đang đi xe máy, thiếu niên vĩnh viễn mất chân phải

Vân Sơn

(Dân trí) - Đang chạy xe gắn máy nam thiếu niên bất ngờ bị chém một nhát chí mạng vào chân phải. Vết chém đứt lìa cẳng chân, gãy vỡ xương gây mất máu cấp khiến nạn nhân buộc phải đoạn chi.

Chiều 27/8, BS Nguyễn Anh Khoa, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bị tấn công bằng hung khí gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân là V.V.T.Đ. (15 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) trong tình trạng vết thương đứt gần lìa 1/3 cẳng chân phải.

Vô cớ bị chém khi đang đi xe máy, thiếu niên vĩnh viễn mất chân phải - 1

Nhát chém đứt lìa chân phải khiến thiếu niên mất máu cấp, nguy kịch tính mạng

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, khoảng 21 giờ ngày 26/8 cậu bé đang đi xe gắn máy trên đường thì bất ngờ bị người khác chém vào chân. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27/8 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu, nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào. Bệnh nhân đã được hồi sức, ổn định đông máu ưu tiên tập trung điều trị giữ lại sinh mạng. Các bác sĩ đã truyền máu bổ sung ngay tại khoa Cấp cứu, chuyển bệnh nhân tới phòng mổ.

Vô cớ bị chém khi đang đi xe máy, thiếu niên vĩnh viễn mất chân phải - 2
Các bác sĩ đã giữ được sinh mạng nhưng buộc phải đoạn chi của bệnh nhân

Đến Bệnh viện Chợ Rẫy sau tai nạn khoảng 7 giờ, bệnh nhân trong tình trạng mất máu nặng nề, vết thương đứt lìa dập nát, nham nhở, xương vỡ vụn nhiều mảnh. Sau khi đánh giá và hội chẩn nhanh, các bác sĩ nhận định ưu tiên hồi sức giữ sinh mạng cho người bệnh, phần chi thể bị đứt lìa không thể điều trị bảo tồn.

Các bác sĩ đã tiến hành đoạn chi, tạo mỏm cụt tại vị trí 1/3 cẳng chân bên phải cho người bệnh. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi điều trị tình trạng sốc mất máu, vết thương bên phải còn chảy máu. Bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc còn chậm, tâm lý ổn định.