Vì sao làm bài tập về nhà lại khiến trẻ dễ bị cận thị?

(Dân trí) - Liệu bạn có gửi con mình vào một trường “điểm” nếu biết rằng việc làm bài tập về nhà sẽ khiến mắt của trẻ có thể cận thị nặng?

 

Vì sao làm bài tập về nhà lại khiến trẻ dễ bị cận thị? - 1
Cận thị đã tăng gấp đôi ở trẻ em tại Anh trong 50 năm qua.

"Mắt cận là do học nhiều" là lo ngại được nêu ra khi các nghiên cứu cho thấy mối liên quan chặt chẽ đáng báo động giữa thời gian dành cho việc học và tật cận thị ở trẻ em - có thể dẫn đến các bệnh mắt nghiêm trọng.

Cận thị khiến các vật ở xa bị mờ nhòe, trong khi có thể thấy rõ hơn những vật ở gần. Bệnh thường phát triển ở trẻ em, với nhãn cầu bắt đầu dài ra, trở thành hình trứng hơn là hình cầu, thủy tinh thể trở nên quá cong, vì vậy ánh sáng đi vào mắt là không hội tụ chính xác .

Người ta thường nghĩ rằng cận thị phần lớn là do di truyền, nhưng số trẻ em bị bệnh đang gia tăng mạnh cho thấy các yếu tố môi trường cũng đóng vai trò.

Mới đây, một nghiên cứu được công bố bởi Viện nghiên cứu sức khoẻ dân số tại Đại học St George, London đã phát hiện ra rằng trẻ em tại các trường “điểm” (phải làm bài kiểm tra thi tuyển) dễ bị cận thị gấp 2,5 lần trẻ em ở những trường “đại trà” hơn.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Investigative Ophthalmology & Visual Science, gồm 660 trẻ em ở độ tuổi 12 và 13 sống ở Bắc Ireland.

"Có vẻ như việc học ở trường - đòi hỏi phải làm việc ở cự li gần - có thể là yếu tố nguy cơ mạnh gây cận thị ở trẻ em", một trong các nhà nghiên cứu, TS. Christopher Owen, một nhà dịch tễ học, phát biểu.

"Những trẻ chịu sức ép học hành có thể có nguy cơ cận thị nhiều hơn những trẻ không bị sức ép”

Ông cho biết kết quả của nghiên cứu cũng phù hợp với các nghiên cứu khác. Ví dụ, ở Đông Á, nơi trẻ em thường vào các “lò luyện thi” từ khi còn nhỏ, cận thị thậm chí còn tăng mạnh hơn. Theo tạp chí Nature, sáu mươi năm trước, 10 - 20% dân số Trung Quốc bị cận thị. Hiện nay, có tới 90% thanh thiếu niên nước này bị cận thị.

Cẩm Tú

Theo Dailymail