Ung thư đầu, cổ: Phương pháp điều trị nhắm trúng đích

Là một người nghiện hút thuốc nặng, lúc đầu ông P (52 tuổi) bị đau họng, sưng cổ và ho ra máu. Nhưng chỉ đến khi sút cân nhanh và không thể ăn vì khó nuốt, ông mới đi khám và kết quả sinh thiết khẳng định ông bị ung thư hạ họng.

Ung thư đầu, cổ: Phương pháp điều trị nhắm trúng đích

Ung thư hạ họng là 1 loại bệnh ung thư đầu cổ. Các loại ung thư đầu cổ đều xuất phát từ sự phát triển các tế bào ác tính khu trú tại khu vực đầu và cổ, bao gồm miệng, mũi họng (không gian phía sau mũi), họng, thanh quản và các xoang. Tỉ lệ ung thư đầu cổ ở nam giới gấp đôi nữ giới và thường phát hiện ở người lớn tuổi (trên 50 tuổi).

Trong đó, rượu và thuốc lá là hai yếu tố quan trọng nhất dẫn đến ung thư đầu và cổ. Những người sử dụng cả thuốc lá và rượu có nguy cơ phát triển các bệnh ung thư cao hơn những người sử dụng hoặc thuốc lá hoặc rượu. Ngoài ra, vi rút HPV cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư đầu và cổ, đặc biệt là ung thư hầu họng; vi rút EBV gây ung thư mũi họng và ung thư tuyến nước bọt…

Kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư đầu cổ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả vị trí chính xác của khối u, giai đoạn ung thư, tuổi tác của bệnh nhân và tình hình sức khỏe nói chung. Điều trị ung thư đầu và cổ có thể bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích, hoặc một sự kết hợp của các phương pháp điều trị.

Ung thư đầu, cổ: Phương pháp điều trị nhắm trúng đích

Cụ thể, ở trường hợp của ông P., theo BS Ooi Wei Seong, chuyên gia hàng đầu về ung thư của Bệnh viện Raffles Singapore, ông cần điều trị hóa trị (thuốc điều trị trúng đích) kết hợp xạ trị giúp thu nhỏ khối u và hạch cổ vì theo xét nghiệm lâm sàng cho thấy ung thư của ông ở giai đoạn 3 không thể phẫu thuật ngay lập tức.

Các bác sĩ đã dùng Cetuximab, thuốc hóa trị nhắm đích thường được sử dụng để điều trị ung thư hầu họng. Thuốc này có thể được kết hợp với xạ trị cho những người không đủ sức để đối phó với các tác dụng phụ của hóa trị liệu với xạ trị hoặc điều trị giảm nhẹ để kiểm soát các triệu chứng. Hầu hết các bệnh ung thư tế bào vảy của hầu họng có yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFRs) trên bề mặt của khối u, nó kích thích ung thư phát triển. Cetuximab có thể ngăn chặn nó phát triển đồng thời giúp bệnh ung thư hưởng lợi ích triệt để từ xạ trị.

Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ xem xét các tác dụng phụ bệnh nhân có thể sẽ phải đương đầu và điều trị sẽ ảnh hưởng đến khả năng nói và nuốt sau này như thế nào mà lên phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân.

Ung thư đầu, cổ: Phương pháp điều trị nhắm trúng đích

Bác sĩ Ooi tốt nghiệp danh dự trường Trinity College Dublin năm 1999. Ông trở thành thành viên của hiệp hội bác sĩ Royal College of Physicians (UK) năm 2003. Sau đó ông bắt đầu đào tạo thực hành ung thư tại Bệnh viện Đại học St Vincent ở Dublin. Ông có được công nhận chuyên môn về ung thư vào năm 2012.

Bác sĩ Ooi đã làm việc tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS). Ông cũng lá tham vấn tại Trung tâm vú KKWCH. Ông là một giáo sư lâm sàng tại trường Y Yong Loo Lin School of Medicine, và bây giờ là bác sĩ tham vấn tại NCCS.

Bạn đang quan tâm và mong muốn tìm hiểu về căn bệnh ung thư và cách phòng chống? Đừng bỏ lỡ cơ hội được chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Raffles Singapore - Bác sĩ Ooi Wei Seong - Tư vấn trực tiếp miễn phí

• Ngày 28/03/2014: Tại Hà Nội lúc 14h00

Văn Phòng Thông Tin Y Tế Bệnh Viện Raffles tại Hà Nội

Số 50 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 091 3560 450 (VN) 0422 1535 44 - 0436 2288 68

Email: info@ossc.com.vn

Website: www.ossc.com.vn

• Ngày 29/03/2014: Tại Tp. HCM lúc 14h00

Văn Phòng Thông Tin Y Tế Bệnh Viện Raffles tại Hồ Chí Minh

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu R 606B, tòa nhà IndoChina, Quận 1

Hotline: 0978.161.825 - 08 222 020 88

Email: hcm@ossc.com.vn

Website: www.ossc.com.vn