Từ vụ “Cô giáo Hương”: Vì sao nam giới dễ sập bẫy “thần dược” sinh lý?

(Dân trí) - Tâm lý ngại đi khám khiến nhiều nam giới sập bẫy các quảng cáo thổi phồng công dụng, biến sản phẩm vệ sinh thông thường thành “thần dược” sinh lý, qua đó lừa dối khách hàng với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Nguyễn Thị Hương, được biết đến trên mạng xã hội với tên “Cô giáo Hương”, cùng chồng là Vũ Hải Long để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vợ chồng Hương hợp tác với Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều trong hoạt động sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Từ vụ “Cô giáo Hương”: Vì sao nam giới dễ sập bẫy “thần dược” sinh lý? - 1

“Cô giáo Hương” quảng cáo sản phẩm cùng Phú Lê (Ảnh: TikTok nhân vật).

Cơ quan công an cho biết những người liên quan đã xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội, trong đó giới thiệu sản phẩm có khả năng tăng cường sinh lý và kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, kết quả xác minh từ cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ có công dụng hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện chức năng sinh lý như nội dung quảng cáo.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, số tiền thu được từ việc bán Loramen được xác định là hơn 11,6 tỷ đồng. Trong số này, vợ chồng Nguyễn Thị Hương khai hưởng lợi khoảng 5-7 tỷ đồng.

Tâm lý e ngại khiến người tiêu dùng dễ sập bẫy quảng cáo

Nhìn nhận từ góc độ y tế, ThS. BS Trần Hoài Nam, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) nhận định các rối loạn chức năng tình dục thường khiến nam giới e ngại, dẫn đến tâm lý trì hoãn việc đến cơ sở y tế thăm khám.

Bên cạnh mong muốn giữ kín vấn đề riêng tư, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cũng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm của nhiều người. 

“Việc người bệnh chỉ tập trung tìm kiếm các sản phẩm xử lý biểu hiện trước mắt thay vì xác định nguyên nhân cốt lõi là điều vô cùng rủi ro”, BS Nam nhận định.

Hiện nay, các mặt hàng liên quan đến sức khỏe nam giới được quảng bá tràn lan qua video ngắn, các buổi phát trực tiếp hoặc nội dung chia sẻ trải nghiệm từ những tài khoản có lượng tương tác lớn. 

Hình thức mua bán trực tuyến tạo điều kiện cho người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà không cần thông qua sự tư vấn của nhân viên y tế.

Bác sĩ Nam nhấn mạnh những cụm từ như “tăng cường sinh lực” hay “cải thiện phong độ” hoàn toàn không phải căn cứ chuyên môn để đánh giá hiệu quả điều trị. 

“Nội dung quảng cáo có thể mô tả sản phẩm theo cách rất hấp dẫn, nhưng trong y khoa, hiệu quả phải được đánh giá dựa trên thành phần, cơ chế tác động, bằng chứng khoa học và tình trạng cụ thể của từng người”, chuyên gia cho biết.

Từ vụ “Cô giáo Hương”: Vì sao nam giới dễ sập bẫy “thần dược” sinh lý? - 2

Các sản phẩm được quảng cáo “tăng cường sinh lý” trên mạng có thể thu hút nam giới muốn tìm giải pháp nhanh, kín đáo (Ảnh minh họa: AI).

Không phải mọi dấu hiệu đều là “yếu sinh lý”

Trong đời sống hằng ngày, thói quen gộp chung các vấn đề tình dục vào khái niệm yếu sinh lý chưa phản ánh đúng bản chất y học. 

Theo BS Nam, nam giới có thể gặp giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và nhiều rối loạn khác. Mỗi tình trạng có biểu hiện, nguyên nhân và hướng xử trí riêng.

“Rối loạn cương dương là tình trạng nam giới không thể đạt được hoặc duy trì sự cương cần thiết để thực hiện hoạt động tình dục thỏa đáng. Trong khi đó, xuất tinh sớm liên quan đến khả năng kiểm soát xuất tinh, còn giảm ham muốn biểu hiện ở sự suy giảm nhu cầu tình dục. Vì vậy, không thể gom tất cả thành ‘yếu sinh lý’ rồi sử dụng một sản phẩm chung để điều trị”, BS Nam phân tích.

Sự khác biệt này cho thấy một sản phẩm có công dụng vệ sinh hoặc hỗ trợ hạn chế nấm, vi khuẩn ở vùng sinh dục không đồng nghĩa với khả năng cải thiện chức năng cương, ham muốn hoặc kiểm soát xuất tinh.

Cơ chế cương phụ thuộc vào sự phối hợp của hệ thần kinh, mạch máu, hormone và trạng thái tâm lý. Do đó, việc chỉ tập trung cải thiện khả năng cương mà không tìm nguyên nhân có thể khiến người bệnh bỏ sót những vấn đề sức khỏe cần được đánh giá.

Bên cạnh đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) từng nhiều lần cảnh báo về các sản phẩm được quảng cáo hỗ trợ sinh lý nhưng qua kiểm nghiệm phát hiện chứa sildenafil, tadalafil hay những hoạt chất dược lý không được công bố trên nhãn. 

Đây là nhóm thuốc ức chế PDE5 dùng trong điều trị rối loạn cương dương, chống chỉ định dùng đồng thời với nitrate do có thể làm huyết áp giảm nghiêm trọng.

Chuyên gia khuyến cáo việc đôi lúc gặp trục trặc trong đời sống tình dục do mệt mỏi, căng thẳng hoặc sử dụng rượu bia chưa đồng nghĩa với mắc bệnh. 

Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp lại, kéo dài hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Người tiêu dùng cũng cần phân biệt rõ thuốc điều trị với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và những sản phẩm chỉ có công dụng hỗ trợ.

“Không có một sản phẩm phù hợp cho tất cả nam giới gặp vấn đề về sinh lý. Muốn điều trị đúng, trước hết cần xác định người bệnh đang gặp rối loạn gì và nguyên nhân xuất phát từ đâu”, BS Nam nhấn mạnh.

Việc trì hoãn thăm khám không chỉ khiến tình trạng kéo dài mà còn có thể làm chậm quá trình phát hiện bệnh lý nền hoặc các yếu tố sức khỏe liên quan. 

Vì vậy, theo BS Nam, những bất thường về chức năng tình dục nên được nhìn nhận như một vấn đề sức khỏe cần đánh giá đúng, thay vì gắn với tâm lý tự ti hoặc quan niệm về “bản lĩnh”.