Tư vấn dinh dưỡng - Một cách hạ thấp tỉ lệ thiếu chất ở trẻ

Các kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng, tình trạng thiếu vi chất, suy dinh dưỡng, còi xương ở vùng nông thôn, miền núi nói riêng cũng như trên cả nước nói chung là một hồi chuông cảnh báo các cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh...

Theo bác sỹ Nguyễn Tuấn Anh,  Chuyên gia Dinh dưỡng của Phòng khám Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết: “Qua nhiều dự án khảo sát, khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội và đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học ở các vùng nông thôn và miền núi như Phú Thọ, Hà Giang cho thấy, khẩu phần ăn của trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em nông thôn, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng xảy ra khá phổ biến. Điều đó được phụ huynh lý giải khá đơn giản như: do con thích hoặc không thích ăn một loại thực phẩm nào đó hoặc do ở khu vực đang sống chỉ có loại thực phẩm này là phổ biến hơn cả… Tuy nhiên điều này còn do tính chất mùa tại miền Bắc của Việt Nam. Do vậy có thể thấy, khẩu phần ăn của trẻ em Việt Nam hiện nay chưa thể đáp ứng được nhu cầu của cơ thể đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh”.
 
Tư vấn dinh dưỡng - Một cách hạ thấp tỉ lệ thiếu chất ở trẻ
Bác sỹ Nguyễn Tuấn Anh – Phòng khám Dinh dưỡng, khám và phát thuốc miễn phí tại Sơn Vỹ - Mèo Vạc – Hà Giang

Sự gia tăng ngày càng cao về suy dinh dưỡng, còi xương và béo phì  ở trẻ cùng sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng khác cho thấy, người dân hiện nay cần nhiều hơn các cơ sở khám và tư vấn dinh dưỡng tin cậy.

Chị Trịnh Quỳnh Anh, Hà Nam tỏ ra rất hài lòng: “Mình rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho các con, bởi khi nuôi bé đầu tiên mình chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm nên con thường xuyên ốm yếu. Bởi vậy, khi sinh bé thứ hai, mình đã quan tâm nhiều hơn. Khi theo dõi và nghi ngờ con đang bị còi xương, thiếu vitamin D mình đã cho con đi khám tại Phòng khám Dinh dưỡng thuộc TT Y tế Dự phòng Hà Nội. Với sự khám và tư vấn nhiệt tình của bác sỹ, sau 3 tháng, bé út nhà mình đã có sự tiến triển rõ rệt, da dẻ hồng hào và bắt đầu tăng cân”.

Thiếu vi chất dinh dưỡng, còi xương, suy dinh dưỡng, béo phì ở trẻ em là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc phòng chống các vấn đề trên cần được đẩy mạnh hơn nữa bằng những cách can thiệp phù hợp nhằm hạ thấp tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em tại cộng đồng trong thời gian tới.

Đồng thời, các cơ sở về dinh dưỡng cần thực hiện nhiều dự án truyền thông sâu sát tới tận các cơ sở địa phương, đặc biệt là các vùng xa xôi, hẻo lánh để đảm bảo triệt để các đối tượng đều được tiếp nhận lượng thông tin ngang nhau. 

 
Phòng khám Dinh dưỡng
 
Phòng khám Dinh dưỡngthuộc Trung tâm Y tế Dự phòng đặt tại tầng 1, tòa nhà 5 tầng, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội là nơi hội tụ của những bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam với lòng yêu nghề và y đức thiêng liêng.

Với các dịch vụ: Tư  vấn & Xây dựng chế độ ăn cho mọi lứa tuổi, theo tình trạng bệnh lý (Biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng; Thiếu vi chất dinh dưỡng; Kém hấp thu, phân sống; thừa cân, béo phì; Nôn trớ, táo bón; Tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài…); Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, Xây dựng thực đơn cho từng đối tượng, Đào tạo & Tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ… Phòng khám Dinh dưỡng đã và đang hoàn thành sứ mệnh chăm sóc nhân dân.

Vị thế thuận lợi, cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi và  dịch vụ tận tình, lịch sự chúng tôi sẽ  chăm sóc bạn và những người thân yêu một cách toàn diện nhất!