Từ trung tâm chăm sóc trẻ bại liệt thành bệnh viện đầu ngành

Hoàng Lê

(Dân trí) - Từ một trung tâm chăm sóc, phục hồi cho trẻ bại liệt với vài chục nhân sự, một đơn vị ở TPHCM đã vượt khó đi lên để phát triển thành bệnh viện đầu ngành, lượt khám bệnh tăng 12 lần trong 12 năm.

Ngày 8/11, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM (Bệnh viện 1A) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (8/11/1983 - 8/11/2023), với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cùng nhiều lãnh đạo các bệnh viện, sở ban ngành.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ, Bộ rất ấn tượng về những thành tựu suốt 40 năm qua Bệnh viện 1A đã đạt được. Từ một trung tâm chăm sóc, phục hồi cho trẻ bại liệt với vài chục nhân sự, Bệnh viện 1A đã phát triển thành một đơn vị đầu ngành.

Quy mô về khám chữa bệnh của Bệnh viện 1A cũng tăng trưởng vượt bậc, từ 5.000 ca bệnh vào năm 2011 đến nay đã tăng lên 60.000 bệnh nhân. Số giường bệnh nội trú cũng tăng từ 60 giường lên hơn 400 giường. Đây là sự tín nhiệm của nhân dân, là niềm vui và sự tự hào rất lớn.

Từ trung tâm chăm sóc trẻ bại liệt thành bệnh viện đầu ngành - 1

Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ảnh: BV).

Thứ trưởng cho biết, Ban giám đốc Bệnh viện 1A có sự đóng góp, công lao rất lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Ngoài con người, vấn đề đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dưới sự hỗ trợ của Bộ và Trung ương cũng rất quan trọng, tạo điều kiện, tiền đề phát triển cho bệnh viện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhận định, giai đoạn hiện nay đã là thế giới phẳng, không chỉ trên toàn cầu mà cả ở trong nước. Do đó, Bệnh viện 1A cần tiếp tục có những giải pháp thông minh trong chăm sóc người dân.

Bệnh viện cũng cần gắn kết chặt với các địa phương, cơ sở chăm sóc người có công, người khuyết tật, để tạo nên màu sắc riêng.

"Mình không thể đi một mình, không thể ngang ngửa với các bệnh viện của ngành y tế. Nhưng chúng ta cần có màu sắc riêng, có đặc trưng riêng, để có phân khúc chăm sóc sức khỏe người dân phù hợp.

Bệnh viện 1A cần có được sự gắn kết tốt, phối hợp với các đơn vị của Bộ trong vấn đề sàng lọc, phát hiện can thiệp sớm, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, bại liệt, người có vấn đề tâm thần...", Thứ trưởng nói.

Từ trung tâm chăm sóc trẻ bại liệt thành bệnh viện đầu ngành - 2

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 1A (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cũng chỉ đạo bệnh viện tiếp tục phối hợp tốt với hệ thống y tế chung của TPHCM. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên, tạo mở cơ hội phát triển, để các y bác sĩ đi học tập trong lẫn ngoài nước.

Đặc biệt, Thứ trưởng cũng lưu ý Bệnh viện 1A về bài học của các bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, khi không thể tự chủ toàn diện.

Ông hướng dẫn Bệnh viện 1A phải tập trung tự chủ về chi thường xuyên, đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh tốt, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chăm sóc sức khỏe người dân...

"Nếu chúng ta không có đường hướng tốt, bệnh nhân sẽ dần dần chọn những cơ sở phù hợp hơn. Chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, đổi mới để phục vụ tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe người dân", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

Từ trung tâm chăm sóc trẻ bại liệt thành bệnh viện đầu ngành - 3

ThS.BS Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện 1A cho biết, đơn vị hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện hàng đầu về Phục hồi chức năng tại khu vực phía Nam (Ảnh: BV).

ThS.BS Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện 1A cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc, toàn diện, đầy đủ chỉ đạo của Thứ trưởng. Đồng thời, toàn thể Bệnh viện hứa sẽ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn để ngày càng phát triển.

Theo ThS.BS Ngô Anh Tuấn, xuyên suốt 40 năm phát triển, Bệnh viện 1A luôn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Bệnh viện đã thực hiện rất nhiều chương trình khám, phát thuốc, phẫu thuật, tặng dụng cụ chỉnh hình, tay chân giả hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người già neo đơn, trẻ em nghèo hiếu học…tại Bình Phước, Tây Nguyên, Củ Chi, Bến Tre, Quảng Trị, Phú Quý…

Bệnh viện đang hoạt động với công suất phục vụ hơn 400 giường bệnh, tại tòa nhà 7 tầng khang trang, tiện nghi. Trong tương lai, đơn vị hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện hàng đầu về Phục hồi chức năng tại khu vực phía Nam và trên cả nước.