Trường học đóng cửa vì Covid-19: Người Nhật “trông con” ngay tại công sở

(Dân trí) - Với một đất nước có văn hóa làm việc cường độ cao như Nhật Bản, rất khó để các vị phụ huynh luôn trong tình trạng “ôm đồm”, xoay sở ổn thỏa việc hậu cần cho con em mình, chỉ trong thời gian ngắn.

Trường học đóng cửa vì Covid-19: Người Nhật “trông con” ngay tại công sở

Nhiều người dân bất đồng thuận với quyết định đóng cửa trường học

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 3/3, Nhật Bản đã xác nhận gần 1.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 706 trường hợp mắc bệnh trên tàu du lịch Diamond Princess.

Trước tình hình diễn biến căng thẳng của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Shinzo Abe đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ: Đóng cửa tất cả các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc, bắt đầu từ 02/03.

Trường học đóng cửa vì Covid-19: Người Nhật “trông con” ngay tại công sở - 1

Nhật Bản đóng cửa tất cả các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc, bắt đầu từ 02/03 (ảnh minh họa).

Trên thực tế, Nhật Bản cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp học sinh bị nhiễm Covid-19, điển hình là một bé trai học mẫu giáo tại thành phố Saitama được xác nhận dương tính Covid-19 vào ngày 21/2, sau khi trở về cùng cha từ Vũ Hán. Bên cạnh đó, còn có trường hợp 2 anh em trong một gia đình là học sinh trường tiểu học Nakafurano, Hokkaido cùng nhiễm Covid-19.

Đóng cửa trường học để giảm thiểu nguy cơ lây lan mầm bệnh ở lứa tuổi nhạy cảm là một chính sách đã được áp dụng ở nhiều nước trong khu vực như: Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Việt Nam. Tuy nhiên, khi giải pháp này được đưa ra tại đất nước mặt trời mọc, không ít người dân đã bày tỏ thái độ không đồng thuận, bởi họ cho rằng, tuyên bố này là quá đột ngột. Với một đất nước có văn hóa làm việc cường độ cao như Nhật Bản, rất khó để các vị phụ huynh luôn trong tình trạng “ôm đồm”, xoay sở ổn thỏa việc hậu cần cho con em mình, chỉ trong thời gian ngắn.

Sáng kiến biến công sở thành...nhà trẻ của công ty Nhật Bản

Bên cạnh những ý kiến phản đối thì cũng có không ít sáng kiến được đưa ra để giúp giải quyết vấn đề “trông trẻ” cho các bậc phụ huynh Nhật Bản. Một ví dụ điển hình chính là giải pháp của Pasona, một công ty có trụ sở tại Tokyo.

Theo đó, để giúp người lao động an tâm làm việc, trước gánh nặng trông nom con cái trong mùa dịch, lãnh đạo công ty đã quyết định cải tạo một phần văn phòng làm việc thành khu vui chơi, cùng với đó khuyến khích các cán bộ, công nhân viên đem con đến nơi làm việc.

Trường học đóng cửa vì Covid-19: Người Nhật “trông con” ngay tại công sở - 2

Ông Takashi Watanabe, Phó chủ tịch kiêm CEO của Công ty chia sẻ về ý tưởng độc đáo này: “Không kể đến virus corona thì đây đúng là một cơ hội hiếm có, để mọi người có thể mang con mình đến nơi làm việc. Và nó có thể là khởi đầu cho 1 văn hóa làm việc mới của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là 1 điều tốt”.

Bà Sachiko Aoki, Quản lý cấp cao của Công ty đánh giá: “Tôi nghĩ rằng, đây là 1 môi trường tuyệt vời để vừa có thể làm việc, vừa cho con cái chúng tôi vui chơi và học tập an toàn”.

 

Được biết, hiện vẫn có một vài trường học tại Nhật đang mở cửa để hỗ trợ các bậc phụ huynh không thể trông con trong giờ hành chính. Chính phủ Nhật Bản cũng được cho là đang lên kế hoạch thiết lập một quỹ trợ cấp cho những bậc cha mẹ phải xin nghỉ để trông con trong bối cảnh trường học đóng cửa vì dịch Covid-19.

Minh Nhật

Theo SCMP