Trung Quốc: Tiếp tục có người chết do cúm gia cầm H7N9

(Dân trí) - Trung Quốc đã báo cáo thêm hai ca tử vong mới do vi rút cúm gia cầm H7N9 kể từ khi bệnh tái xuất hiện sau vụ dịch hồi đầu năm ngoái.

 

Trung Quốc: Tiếp tục có người chết do cúm gia cầm H7N9

 

Một bệnh nhân 75 tuổi đã tử vong trong tháng này do vi rút tại một bệnh viện ở Hàng Châu thuộc tỉnh Triết Giang, miền đông Trung Quốc. Một bệnh nhân khác, 38 tuổi, sống tại thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc tử vong ngày 9 tháng Một sau khi có các triệu chứng ho và chóng mặt trước đó một tháng.

 

Các bác sĩ cho biết hai ngày sau khi tử vong họ nghi ngờ bệnh nhân này bị nhiễm H7N9.

Dịch cúm gia cầm H7N9 bắt đầu ở Trung Quốc hồi tháng Hai năm 2013 và làm dấy lên nỗi lo sợ là vi rút có thể đột biến trở thành dễ lây hơn, có thể gây ra đại dịch.

 

Số ca bệnh và tử vong đã giảm đáng kể từ cuối tháng Sáu, nhưng bắt đầu tăng trở lại từ đầu mùa đông.

 

Những báo cáo tử vong này được đưa ra sau khi tỉnh Quảng Đông thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do vi rút trong năm nay.

 

Số liệu chính thức của cơ quan y tế Trung Quốc cho thấy tính đến hết tháng 10 năm 2013 đã có 45 người chết trong vụ dịch bắt đầu hồi tháng Hai năm ngoái ở đại lục. Từ đầu năm đến nay Hồng Kông đã báo cáo hai trường hợp tử vong do H7N9.

 

Cẩm Tú

Theo Asiaone