Trực thăng xuyên đêm, cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim trên đảo Trường Sa

(Dân trí) - Sau chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tiên lượng xấu vượt khả năng điều trị của bệnh xá trên đảo, các bác sĩ đã liên hệ nhờ hỗ trợ từ đất liền. Ngay trong đêm, chuyến bay vượt biển đã đưa người bệnh về đất liền cứu chữa.

Bệnh nhân được trực thăng xuyên màn đêm, vượt biển đưa về đất liền
Bệnh nhân được trực thăng xuyên màn đêm, vượt biển đưa về đất liền

Bệnh nhân vừa gặp tình trạng nguy cấp là anh Nguyễn Công Chính (43 tuổi, quê Thái Bình) hiện đang làm công nhân quản lý hải đăng trên đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Ngày 23/5, anh có biểu hiện đau ngực, khó thở được chuyển tới bệnh xá Trường Sa cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tiên lượng xấu. Tình trạng bệnh nặng anh Công Chính phải đối mặt, những điều kiện y tế ở đảo không đủ đáp ứng nên các bác sĩ đã liên hệ vào đất liền nhờ hỗ trợ.

Bệnh viện Quân Y 175 đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với Trạm Y tế trên đảo Trường Sa Lớn và chẩn đoán ban đầu nhồi máu cơ tim trước, rộng giai đoạn cấp, tiên lượng nặng, nguy cơ suy tim tiến triển, rối loạn nhịp tim, sốc tim. Bệnh viện đã hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn các y bác sĩ trên đảo bổ sung thêm việc cấp cứu tại chỗ, theo dõi sát và sẵn sàng xử lý các biến chứng.

Ngay trong đêm, bệnh viện đã xin lệnh và được chấp thuận phương án vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175. Sau khi nhận lệnh khẩn cấp lúc 20h20 ngày 23/5, chiếc trực thăng thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam cất cánh tại Tân Sơn Nhất mang theo dụng cụ y tế cùng 3 bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 xuyên màn đêm, vượt biển ra đảo Trường Sa Lớn. Lúc 11h cùng ngày, chuyến bay hạ cánh xuống Trường Sa lớn.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch
Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch

Sau thăm khám, bác sĩ đã đặt máy monitor, can thiệp kiểm soát tim bệnh nhân. Khi các chỉ số sinh hiệu của người bệnh tạm ổn, trong đêm trực thăng tiếp tục cất cánh trở về đất liền lúc 2h 55 ngày 24/5. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, người bệnh được xe cấp cứu đưa thẳng về Bệnh viện Quân Y 175.

Sáng 24/5, Đại tá - Tiến sĩ Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: Khi vào viện, tri giác bệnh nhân khá tốt. Bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa ngay trong đêm và xác định, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vùng trước rộng, bệnh cảnh nặng. Kết quả chụp mạch vành xác định bệnh nhân bị tổn thương tắc hoàn toàn nhánh LAD từ đoạn 1.

Sau hội chẩn, bệnh nhân đã được các bác sĩ can thiệp nong và đặt 2 stent thành công. Sau can thiệp, người bệnh đang được theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết đau ngực, sinh hiệu ổn, tạm qua được cơn nguy kịch.

Vân Sơn