Trả lại đôi tay cho bé trai lao vào lửa cứu cha cách đây 6 năm

(Dân trí) - Bé trai không màng nguy hiểm lao vào biển lửa với hy vọng cứu được cha trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Tuy nhiên sau đó, người cha không qua khỏi, còn bệnh nhi cũng bị di chứng sẹo bỏng nặng nề.

6 năm trước, ngôi nhà của gia đình bé H.T.Tr. (15 tuổi, ngụ TPHCM) xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng. Khi ngọn lửa dữ bùng lên, cậu bé đã không màng an nguy của bản thân, lao vào biển lửa với hy vọng mong manh cứu được người cha thân yêu.

Tuy nhiên sau đó, người cha không qua khỏi, còn Tr. ở lại với nỗi đau tinh thần tột cùng và những di chứng sẹo bỏng nặng nề. Bàn tay dũng cảm của em năm ấy bị co kéo, nhiều ngón tay dính liền, mất đi biên độ vận động bình thường.

Vết sẹo theo thời gian lớn lên cùng Tr., ôm lấy tuổi thơ cơ cực và trở thành một rào cản ngăn cách em với tương lai. Sống nương tựa vào tình yêu thương của bà nội và người cô ruột, việc lo bữa ăn hằng ngày với gia đình em vốn đã chật vật, nên chi phí cho một ca đại phẫu phục hồi chức năng là một giấc mơ quá xa vời.

Trả lại đôi tay cho bé trai lao vào lửa cứu cha cách đây 6 năm - 1

BSCKII Đinh Phương Đông, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ cùng nhân viên phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Trưng Vương động viên bé trai trước mổ (Ảnh: BV).

Thấu hiểu hoàn cảnh nghèo khó và trân quý sự hiếu thảo của Tr., phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đã nhanh chóng vào cuộc làm nhịp cầu kết nối. Ngay sau đó, một quỹ thiện nguyện đã quyết định đồng hành, tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tìm lại chức năng vận động bàn tay cho em.

ThS.BSCKI Lê Văn Minh Tuệ, khoa Bỏng - Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết bệnh nhi Tr. nhập viện ngày 20/7 trong tình trạng sẹo bỏng gây co rút kẽ ngón tay 1-2, co kéo trật khớp bàn ngón và khớp liên đốt gần ngón 2, co rút ngón 4-5 bàn tay phải.

Đây là trường hợp co rút biến dạng khó, vì đã bị bỏng và biến chứng thời gian dài, cần phẫu thuật xử lý theo từng thì. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thống nhất giải phóng các kẽ ngón tay và khớp bàn ngón tay bị co rút bằng các vạt da tại chỗ, đồng thời cố định khớp bàn ngón 2 bằng đinh kim loại.

Trả lại đôi tay cho bé trai lao vào lửa cứu cha cách đây 6 năm - 2

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tách dính ngón tay cho cháu bé (Ảnh: NT).

Hậu phẫu, bước đầu ghi nhận kẽ ngón tay 1-2 đã được làm rộng, khớp bàn ngón 2 được trả về vị trí ban đầu. Dự kiến, bệnh nhi còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật để giải quyết các biến dạng còn lại.

Nhìn bàn tay bé trai đã có thể duỗi thẳng, những ngón tay dần cử động linh hoạt trở lại sau ca mổ, những người làm công tác xã hội cùng các y bác sĩ không khỏi xúc động.

Sự hồi sinh của đôi bàn tay bệnh nhi không chỉ là thành công về mặt y khoa, mà còn là kết tinh của tình yêu thương và tinh thần chung tay của cả cộng đồng, để em có thêm nghị lực viết tiếp những trang đời mới tươi sáng hơn, vơi bớt đi những đau đớn thể xác. 

Trả lại đôi tay cho bé trai lao vào lửa cứu cha cách đây 6 năm - 3

Bệnh nhi không đơn độc trong hành trình tìm lại chức năng của đôi tay (Ảnh: NT).

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa nhân văn của chương trình "Khám và phẫu thuật miễn phí di chứng sẹo co rút sau bỏng năm 2026", do Bệnh viện Trưng Vương cùng quỹ thiện nguyện thực hiện.

"Chương trình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hàn gắn những mảnh đời kém may mắn, để sẹo bỏng không còn là nỗi đau cản bước tương lai của bệnh nhân", đại diện Bệnh viện Trưng Vương cho biết.