TPHCM tập trung tiêm vét mũi 1, ổ dịch bệnh viện Việt Đức thêm F0 ngày 6/10

Thế Anh

(Dân trí) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), các quận, huyện vẫn tiếp tục nhận tiêm vét những trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Tính từ 17h ngày 5/10 đến 17h ngày 6/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 1.960 trường hợp.

Bộ Y tế rút dần lực lượng tại TPHCM

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM, để bảo đảm đủ nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại thành phố. Một số đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ chống dịch tại TP liên tục tháng 7 đến nay.

TPHCM tập trung tiêm vét mũi 1, ổ dịch bệnh viện Việt Đức thêm F0 ngày 6/10 - 1

Rất nhiều địa phương, các bệnh viện tuyến trung ương đã liên tục cử cán bộ y tế lên đường vào hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TPHCM (Ảnh tại Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 do Bệnh viện Bạch Mai vận hành: BVCC).

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. UBND TP đã ban hành chỉ thị về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, đồng thời để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của TP và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức bổ trí, sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TPHCM được về địa phương, đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15/10.

Xem thêm: Bộ Y tế rút dần lực lượng tại TPHCM

Vì sao TPHCM vẫn chưa phủ xong vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi?

Sáng 6/10 trả lời Dân trí, bác sĩ Trần Ninh Bảo Thy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ cho biết, huyện có tổng cộng 59.314 người trên 18 tuổi. Nếu tính theo số dân như trên thì đã phủ vaccine mũi 1 đầy đủ 100%.

Tuy nhiên những ngày gần đây khi TPHCM bắt đầu "bình thường mới", nhiều trường hợp từ các tỉnh lân cận hoặc ở trung tâm TP chưa tiêm ngừa chuyển đến do có bà con, họ hàng tại Cần Giờ. Một số khác là ngư dân sống trên các tàu cá hoặc người không có hộ khẩu, tạm trú đăng ký tiêm phát sinh.

TPHCM tập trung tiêm vét mũi 1, ổ dịch bệnh viện Việt Đức thêm F0 ngày 6/10 - 2

Có nhiều nguyên nhân khiến độ phủ vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi chưa đạt 100% ở các quận huyện. (Ảnh: Hải Long)

Ngày 4/10, Trung tâm Y tế huyện đã cử 2 đội tiêm, 1 đội cấp cứu và 1 giám sát điều phối di chuyển bằng ca nô đến khu vực rừng phòng hộ, xã đảo Thạnh An để tiêm cho 177 trường hợp, trong đó có cả người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Theo bác sĩ Thy, hiện tại Trung tâm vẫn đang tập trung tiêm vét mũi 1 cho người dân qua hình thức thông báo lịch tiêm chủng qua tổ trưởng, tổ dân phố của các xã để các đơn vị cơ sở lập danh sách. Ngoài ra những ngày gần đây, đã có hơn 60 người đăng ký tiêm qua tổng đài 8066, được phân bổ cụ thể đến từng xã nơi họ sinh sống.

Còn tại quận Gò Vấp, trong ngày 5/10 có thêm 1.363 người được tiêm mũi 1, lũy tiến tổng cộng đến nay là hơn 305.000 người. Bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận cho hay, địa phương đang khẩn trương rà soát các hợp vẫn chưa được tiêm chủng để tiến hành phủ vaccine. Con số trên thống kê có sự chênh lệch so với thực tế, bởi hiện tại tỉ lệ tiêm chủng mũi 1 đã cao hơn. 

Xem thêm: Vì sao TPHCM vẫn chưa phủ xong vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi?

Một nhân viên y tế tại Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Tối 6/10, Hà Nội ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2, là trường hợp đã được cách ly. Trưa nay, Thủ đô cũng đã ghi nhận 6 F0 liên quan chùm ca bệnh Bệnh viện Việt Đức. Như vậy, trong ngày Hà Nội có thêm 7 F0.

Từ ngày 30/9 đến nay, chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 52 F0, trong đó có 40 ca tại Hà Nội (21/40 bệnh nhân là người Hà Nội).

TPHCM tập trung tiêm vét mũi 1, ổ dịch bệnh viện Việt Đức thêm F0 ngày 6/10 - 3

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 4.021 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.603 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.418 ca.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã lấy 17.797 mẫu xét nghiệm, trong đó 17.400 mẫu có kết quả, 34 mẫu dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện để di chuyển hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Việt Đức đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Xem thêm: Một nhân viên y tế tại Hà Nội dương tính SARS-CoV-2