TPHCM: Đang hỏa tốc xét nghiệm Covid-19 hơn 75.000 mẫu trong bệnh viện

Vân Sơn

(Dân trí) - Trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương, TPHCM đã lấy mẫu bệnh phẩm nhân viên toàn hệ thống bệnh viện và đang hỏa tốc thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca nhiễm.

TPHCM: Đang hỏa tốc xét nghiệm Covid-19 hơn 75.000 mẫu trong bệnh viện - 1
Hơn 75.000 mẫu bệnh phẩm đã được lấy từ nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân tại các bệnh viện.

Sáng 17/5, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, chiến dịch lấy mẫu bệnh phẩm từ nhóm nhân viên y tế và bệnh nhân, thân nhân người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố từ đêm 12/5 đến nay đã hoàn tất. Tổng số mẫu được lấy là 75.247 từ hơn 100 bệnh viện thuộc tất cả các bộ ngành liên quan.

Trong đó có 47.696 mẫu của nhân viên y tế, 16.039 mẫu của người bệnh và 7.620 mẫu của người nuôi bệnh. Hiện nay, thành phố đã có 24 cơ sở trong và ngoài ngành y tế được cấp phép đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Các mẫu bệnh phẩm đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở đủ điều kiện khẩn trương thực hiện xét nghiệm. Đã có gần 45.000 mẫu cho kết quả, chưa có trường hợp nào dương tính được phát hiện.

TPHCM: Đang hỏa tốc xét nghiệm Covid-19 hơn 75.000 mẫu trong bệnh viện - 2
Ngành y tế đang hỏa tốc thực hiện xét nghiệm để sớm xác định ca bệnh (nếu có) kịp thời khoanh vùng nguy cơ (ảnh: Phạm Nguyễn).

Cùng với việc xét nghiệm tầm soát, ngành y tế đang yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố siết chặt công tác khai báo y tế, khử khuẩn, khám sàng lọc, phân luồng, cách ly… đối với tất cả bệnh nhân và thân nhân khi đến bệnh viện. Các cơ sở y tế phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, nhân lực… sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi dịch bùng phát trên diện rộng.