TPHCM: Chặn dịch Covid-19 hơn 7.200 người đang cách ly tập trung

(Dân trí) - Tính đến sáng 23/3, trên địa bàn TPHCM đang thực hiện việc cách ly tập trung đối với 7.267 trường hợp ngoài ra còn hơn 1.000 người cách ly tại nơi lưu trú.

TPHCM: Chặn dịch Covid-19 hơn 7.200 người đang cách ly tập trung - 1
Hơn 7.200 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của TPHCM

Theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnh, tính đến sáng 23/3, số người thuộc diện cần cách ly trên địa bàn TPHCM đang tăng nhanh. Cụ thể, số người được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 7.267 trường hợp. 

Trong đó, tại khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Củ Chi là 368 trường hợp; tại khu cách ly huyện Nhà Bè: 73 trường hợp; Bệnh viện Quận 7 là 36 trường hợp; Trường Quân khu 7, Quận 12 là 843 trường hợp; tại Cần Giờ là 248 trường hợp; khu cách ly thuộc Sư Đoàn 317, huyện Hóc Môn là 205 trường hợp; Ký túc xá trường Đại học Quốc gia tại quận Thủ Đức là 5.036 trường hợp; Quân đoàn 4 là 458 trường hợp; tại khu cách ly tập trung của quận, huyện là 553 trường hợp. Bên cạnh đó, số người đang thực hiện cách ly chủ động tại nhà trên toàn thành phố là 1.016 trường hợp. 

TPHCM: Chặn dịch Covid-19 hơn 7.200 người đang cách ly tập trung - 2
Ngành y tế TPHCM đang nỗ lực thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của dịch Covid-19

Đến sáng 23/3, thành phố đã ghi nhận 24 trường hợp nhiễm dịch Covid-19. Ngoài 3 trường hợp đã được điều trị khỏi, xuất viện, sức khỏe của các người bệnh còn lại hiện khá ổn định, đang tiếp tục theo dõi điều trị.

Liên quan đến các ca bệnh đã xác định, thành phố đang theo dõi đối với 972 trường hợp tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm cao, trong số 237 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh có 228 ca cho xét nghiệm âm tính, 9 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Vân Sơn