TPHCM: Bệnh viện Phục hồi chức năng thiết lập bổ sung khu điều trị Covid-19

Thư Quỳnh Hữu Khoa

(Dân trí) - "Cánh cổng của bệnh viện phải luôn luôn mở để đáp ứng cấp cứu cho bệnh nhân 24/24. Tất cả bệnh nhân có nhu cầu đến điều trị bệnh đều được tiếp nhận" - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng khẳng định.

TS.BS. Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Y Tế TPHCM, Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện đã làm việc với lãnh đạo các khoa và phòng Tổ chức cán bộ để rà soát và thành lập đơn vị Điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 hay còn được gọi tắt là khu Điều trị Covid-19. 

TPHCM: Bệnh viện Phục hồi chức năng thiết lập bổ sung khu điều trị Covid-19 - 1

Dự kiến ngày 10/8 đơn vị Điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ đi vào hoạt động (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ sử dụng tầng 3, 4 để làm nơi thu dung điều trị cho bệnh nhân nhẹ, trung bình và có triệu chứng hoặc một số trường hợp có chỉ định thở máy.

Quy mô điều trị khoảng 50 giường. Tất cả các giường đều được trang bị oxy tại giường để đáp ứng lập tức việc điều trị trong trường hợp bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở. 

Đồng thời, thành lập thêm một đơn vị Hồi sức cấp cứu trong đơn vị điều trị Covid-19 với quy mô khoảng 5 máy thở xâm lấn và khoảng 25 máy thở HFNC để hỗ trợ cho người dân.

TPHCM: Bệnh viện Phục hồi chức năng thiết lập bổ sung khu điều trị Covid-19 - 2

Quy mô của đơn vị điều trị Covid-19 là 50 giường, bên trong được thành lập thêm đơn vị Hồi sức cấp cứu quy mô 25 giường (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong quá trình triển khai, bệnh viện cũng sẽ từng bước cơ cấu, bổ sung nhân sự và vị trí công tác của cán bộ nhân viên.  Cụ thể, tất cả nhân viên, điều dưỡng, bác sĩ đều sẽ được phòng Tổ chức cán bộ và điều phối từ các khoa của bệnh viện như: Khoa Nội, Thần kinh sọ não, Hồi sức tích cực, Y dược cổ truyền, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng… vận động đăng ký tham gia.

Tất cả các nhân viên y tế tham gia đều đảm bảo đã được huấn luyện về công tác nhiễm khuẩn và phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Bên cạnh đó, bệnh viện còn thành lập một khu hành chính độc lập với các khu điều trị để đảm bảo yếu tố chống lây nhiễm cho nhân viên y tế.

"Hiện nay, yếu tố hàng đầu mà chúng tôi đề ra là sự an toàn của nhân viên y tế. Cố gắng đảm bảo nhân viên y tế không bị nhiễm bệnh trong quá trình làm việc. Bởi vì nếu nhân viên y tế gục ngã thì ai sẽ là người điều trị cho bệnh nhân? Ai sẽ là điểm tựa cho người dân lúc khó khăn?" - Bác sĩ Phan Minh Hoàng chia sẻ.

TPHCM: Bệnh viện Phục hồi chức năng thiết lập bổ sung khu điều trị Covid-19 - 3

Tất cả y bác sĩ tại các khoa của bệnh viện đều sẽ được vận động đăng ký tham gia (Ảnh: Hữu Khoa).

Cũng theo bác sĩ Hoàng, đơn vị Điều trị SARS-CoV-2 sẽ tiếp nhận các bệnh nhân khi khám ở đây và phát hiện dương tính hoặc các trường hợp từ cộng đồng có nhu cầu điều trị tại bệnh viện. Đảm bảo y tế gần dân và sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân bằng mọi giá.

"Cánh cổng của bệnh viện phải luôn luôn mở để đáp ứng cấp cứu cho bệnh nhân 24/24 và tuyệt đối không được bỏ rơi bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân có nhu cầu đến điều trị bệnh đều được bệnh viện tiếp nhận. Sau đó, tùy vào tình trạng của bệnh nhân mà có hướng điều trị hoặc chuyển lên tuyến trên để hỗ trợ bệnh nhân một cách tốt nhất" - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng khẳng định.

Ngoài ra, bệnh viện cũng sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế Quận 8 cùng các Trung tâm Y tế để tiến hành triển khai mô hình sàng lọc cách ly theo địa phương, đáp ứng tối đa nhu cầu điều trị cho bệnh nhân với mong muốn bệnh nhân có thể mau chóng bình phục.

Dự kiến, ngày 10/8 đơn vị Điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ đi vào hoạt động với tiêu chí đặt ra là "Tận tâm, tận tụy, tận tình và hết lòng vì bệnh nhân thân yêu".