TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng

Hồng Hải

(Dân trí) - Hai Trung tâm Hồi sức tại TPHCM do Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai vận hành với quy mô 1.000 giường hồi sức đã tiếp nhận điều trị những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên.

Sau 20 ngày khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến và thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đặt tại huyện Bình Chánh, TPHCM với quy mô 500 giường đã tiếp nhận điều trị những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên.

TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 1

Các bác sĩ chăm sóc ca Covid-19 đầu tiên được chuyển đến Trung tâm.

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Việt Đức gửi lời cảm ơn các cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện không quản ngày đêm từ những ngày đầu tiên thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 và tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên vào ngày 11/8, chung tay cùng TPHCM chống dịch Covid-19. TPHCM đang trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của làn sóng Covid-19, sự tiếp sức của các y bác sĩ Bệnh viện HN Việt Đức sẽ tăng thêm niềm tin cho người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19.

TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 2

Ngày 11/8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận điều trị những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên.

TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 3

Những chiến sĩ áo trắng của Bệnh viện Việt Đức quyết tâm cùng đồng nghiệp tại miền Nam chiến thắng đại dịch Covid-19, đem lại sự bình an cho mọi người.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực thuộc BV dã chiến 16 do Bệnh viện Bạch Mai vận hành, quản lý, đêm 11/8 cũng tiếp  nhận những bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên.

Theo TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, trong đêm 11/8 đã có 40 bệnh nhân chuyển đến. Trong đó có nhiều bệnh nhân phải đặt nội khí quản, thở máy, đa phần được hỗ trợ bằng các thiết bị oxi lưu lượng cao, cũng như thở oxi với nồng độ rất cao. 

TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 4

Trong 40 bệnh nhân được chuyển đến đêm 11/8, nhiều ca phải vào thở máy.

TS Sơn cho biết, số bệnh nhân nặng tại TPHCM có thể tiếp tục tăng lên. "Chúng tôi đặt ra kế hoạch là tiếp nhận tất cả những bệnh nhân nặng nhất với số lượng theo yêu cầu của các Trung tâm đang điều trị Covid-19 tại TP.HCM khi họ có những bệnh nhân nặng và nguy kịch cần phải có sự hỗ trợ về các kỹ thuật, hỗ trợ điều trị hồi sức tích cực. Tuy nhiên hiện nay cũng còn một số khó khăn, liên quan đến cơ sở hạ tầng, cần có sự hỗ trợ thêm về hệ thống khí, hệ thống oxi, cơ sở vật chất để chúng ta có thể đảm đương được xuyên suốt trong hệ thống", TS Sơn cho biết.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, các bác sĩ sẽ đồng lòng, tập trung hết sức lực, trí tuệ của mình để điều trị bệnh nhân tốt nhất, sớm đẩy lùi được dịch bệnh và đưa người bệnh trở về cuộc sống bình thường.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, nhằm chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trong điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, giảm thiểu tối đa số ca tử vong, tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cũng khai giảng khóa đào tạo "Cập nhật một số chuyên đề Hồi sức cấp cứu trong điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng" dành cho các bác sĩ chuyên ngành HSCC thuộc đơn vị y tế khu vực phía Bắc.

TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 5

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tổng thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam nhấn mạnh: Việc kịp thời cập nhật những kiến thức liên quan tới hoạt động phòng chống dịch bệnh, chẩn đoán và điều trị, chăm sóc được bệnh nhân Covid-19 từ nhẹ tới nặng, đặc biệt là các trường hợp cần hồi sức cấp cứu là rất quan trọng. Từ ngày 21/6/2021 Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng Bộ Y tế triển khai 6 khóa đào tạo "Cập nhật một số chuyên đề Hồi sức cấp cứu trong điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng", đến nay có hàng nghìn bác sĩ đã được tiếp cận, từ những người không có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong chuyên ngành này, đã trở thành những y bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19.

"Chúng ta có máy thở hiện đại nhưng chúng ta không biết vận hành nó hay vận hành không đúng thì vô tình lại làm hại cho bệnh nhân. Đó là lý do các khóa học được cung cấp miễn phí, với những hướng dẫn chi tiết từ các chuyên gia để các cán bộ y tế nắm được những kiến thức nền tảng nhất, sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân Covid-19 vượt qua nguy kịch", PGS Cơ nói.

Một số hình ảnh tại Trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, BV dã chiến 16, TPHCM:

TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 6
TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 7
TPHCM: 2 trung tâm hồi sức 1.000 giường mở đón bệnh nhân Covid-19 nặng - 8