TP HCM: Con gái và cháu ngoại bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng âm tính

Vân Sơn

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm mẫu dịch phết hầu họng và mẫu máu của con gái và cháu ngoại bệnh nhân 420 tại TP HCM xác định cả 2 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tối 27/7, thông tin từ Trung tâm Y tế Quận 11, TP HCM cho biết sau khi cơ quan chức năng xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 420 tại Việt Nam có tiền sử từng đến thăm con trên địa bàn quận, trung tâm đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng xử lý nguy cơ theo quy định.

Theo đó, quá trình điều tra dịch tễ ghi nhận, trong thời gian đến thăm con, bệnh nhân đã lưu trú tại chung cư Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11. Tại đây, 2 người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân là con gái và cháu ngoại đang học lớp 6. Ngoài ra, cán bộ y tế cũng xác định từ thời điểm bệnh nhân lưu trú tại chung cư đến nay có 9 người tiếp xúc với con và cháu của bệnh nhân.

TP HCM: Con gái và cháu ngoại bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng âm tính - 1
Mẫu kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của con gái và cháu ngoại bệnh nhân 420 âm tính với Covid-19

Mẫu bệnh phẩm gồm dịch phết hầu họng, mẫu máu của con gái và cháu ngoại người bệnh đã được thực hiện. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy cả hai đều âm tính với Covid-19. Theo quy định, mẹ con bệnh nhân đang được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của quận 11. Ngoài ra, 9 trường hợp có tiếp xúc với con gái và cháu ngoại bệnh nhân 420 đang được cách ly chủ động tại nhà.

Trước đó, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 420 từng có thời gian thăm con gái từ ngày 21/6 đến 8/7. Theo Trung tâm Y tế Quận 11, quá trình điều tra dịch tễ ghi nhận, bệnh nhân 420 đã tiếp xúc với con gái và cháu ngoại cách thời điểm trở về Đà Nẵng nhiều ngày sau mới phát bệnh. Dù đang trong thời gian nghỉ hè nhưng trung tâm y tế quận cũng đã thông báo đến nhà trường, nơi cháu ngoại bệnh nhân đang theo học các vấn đề có liên quan.