Tìm 5 khách cùng chuyến bay với người bệnh corona nhập cảnh vào Việt Nam

(Dân trí) - Trên chuyến Vietnam Airlines VN814 từ Siem Reap về thành phố Hồ Chí Minh với hành khách người Nhật được khẳng định nhiễm Covid - 19 sau đó, đã có 5 hành khách nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh thông tin, 5 hành khách trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap về TP. Hồ Chí Minh tối 3/3 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Vì theo thông tin từ Cơ quan kiểm dịch Nhật Bản, trên chuyến bay Vietnam Airlines VN340 từ TP.Hồ Chí Minh đến Nagoya Nhật Bản tối ngày 03/3/2020 có một hành khách người Nhật có biểu hiện sốt, đã được khám, chẩn đoán xác định dương tính với Covid-19.

Tìm 5 khách cùng chuyến bay với người bệnh corona nhập cảnh vào Việt Nam - 1

Trước đó người này đi trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap về quá cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc 22g03 ngày 03/3/2020. Đã có 06 hành khách trên chuyến bay VN814 nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh gồm 1 người Việt Nam; 3 người Pháp; 1 người Australia và 1 người Philippines.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 4/3 hành khách mang quốc tịch Philippines đã xuất cảnh về nước. Để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng ngành y tế TPHCM đang khẩn trương phối hợp cùng cơ quan chức năng, rà soát, tìm kiếm, xác định nơi lưu trú của 5 người trên chuyến bay có người Nhật nhiễm Covid-19 để hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh.  

Tìm 5 khách cùng chuyến bay với người bệnh corona nhập cảnh vào Việt Nam - 2
Hoạt động giám sát y tế đối với hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đang được siết chặt

Sau khi nhận thông tin trên, cơ quan chức năng của Việt Nam đã nhanh chóng xác định Chuyến bay VN814 từ Siem Reap về TPHCM lúc 22 giờ 03 phút ngày 3/3 có 6 người trên chuyến bay có người nhật nhiễm Covid đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. 

Nhóm 61 hành khách quá cảnh, họ tiếp tục di chuyển đến các nước khác ngay trong đêm 3/3 gồm có 50 người đi London (Anh), 7 người về Narita (Nhật), 1 người về Nagoya (Nhật), 2 người đi Busan (Hàn Quốc), 1 người về Manila (Philippines).

Cũng trong tối ngày 04/3/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đã gửi Công điện số 357/CĐ-BCĐQG về việc điều tra người tiếp xúc, đi cùng với bệnh nhân Covid - 19 người Nhật từ Campuchia quá cảnh Việt Nam.

Theo đó, Ban chỉ đạo Quốc điện và đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số VN814 của Vietnamairlines ngày 03/3/2020 từ Siem Riep về sân bay Tân Sơn Nhất và chuyến bay số VN341 của Vietnamairlines ngày 04/3/2020 từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất, xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người này để thông báo ngay cho Chính quyền địa phương thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức điều tra người tiếp xúc (kể cả phi hành đoàn, tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất), người đi cùng với trường hợp nhiễm Covid -19 người Nhật nói trên trên các chuyến bay, xác định danh sách người nhập cảnh từ chuyến bay VN814 cũng như chuyến bay VN341 vào Việt Nam để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bên cạnh đó cần thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan, những khu vực người nhiễm virus Covid-19 nói trên đã từng đi đến, sử dụng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất để ngăn ngừa virus lây lan.

Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) kết quả điều tra, xử lý ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Về diễn biến dịch Covid - 19, đến 6h00 ngày 05/3/2020 thế giới ghi nhận 95.049 ca mắc, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 80.269; 81 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 14.780

Tổng số trường hợp tử vong: 3.252, trong đó tại Trung quốc đại lục: 2.981; 81 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 271 ca.

Đặc biệt tại Hàn Quốc đang nổi lên là ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc đại lục, với 5621 ca mắc, 35 trường hợp tử vong. Ý có 3089 ca mắc với 107 ca tử vong. Iran  ghi nhận 2922 ca mắc, 92 trường hợp tử vong.

Hồng Hải - Vân Sơn