Lào Cai:

Tiêu hủy gần 3.000 gói chân gà không rõ nguồn gốc đang chuyển về Hà Nội

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc tiêu hủy toàn bộ lô hàng gồm gần 3.000 gói chân vịt và chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tiêu hủy gần 3.000 gói chân gà không rõ nguồn gốc đang chuyển về Hà Nội - 1

Lào Cai tổ chức tiêu hủy gần 3.000 gói chân gà, chân vịt không rõ nguồn gốc trên đường đưa đi tiêu thụ.

Công an huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai) vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc tiêu hủy toàn bộ lô hàng gồm gần 3.000 gói chân vịt và chân gà không rõ  nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin của UBND huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai), trước đó, vào ngày 2/2/2021, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy công an huyện Bảo Thắng ( Lào Cai) phối hợp cùng đội 1, phòng 8, Cục cảnh sát giao thông đường bộ (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 35 C-12031 do lái xe Trương Văn Tiến  (sinh năm 1973) hộ khẩu thường trú tại Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh  Nam Định điều khiển, phát hiện và thu giữ 2.400 gói chân vịt, 350 gói chân gà trên đường vận chuyển về xuôi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trương Văn Tiến không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên xe.

Trong quá trình điều tra xác minh, xác định toàn bộ lô hàng trên của  ông Hà Ngọc T. ( sinh năm 1984) hộ khẩu thường trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ngày 9/4/2021, công an huyện Bảo Thắng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Ngọc T. với số tiền 6 triệu đồng và yêu cầu ông T. tự tiêu hủy toàn bộ lô hàng dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Trong thời gian tới, để quản lý, kiểm soát tốt thị trường hàng hóa và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, công an huyện Bảo Thắng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời cũng  chú trọng khám phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại.