Tiêm filler làm biến dạng mặt người phụ nữ, spa "lột xác" đổi tên mới

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau khi bị biến chứng nặng vùng mặt, người phụ nữ quay lại cơ sở thực hiện tiêm filler cho mình thì phát hiện nơi này đã đổi tên, "lột xác" thành một spa mới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 16/1, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, nơi đây vừa tiến hành phẫu thuật điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng thẩm mỹ nặng ở vùng mặt.

Chị Y.N. (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM), đến bệnh viện cầu cứu trong tình trạng hai bên má biến dạng nặng nề.

Tiêm filler làm biến dạng mặt người phụ nữ, spa lột xác đổi tên mới - 1

Vùng má phải người phụ nữ sưng phù, nhiễm trùng nặng (Ảnh: BS).

Kể với bác sĩ, chị N. cho biết, cách đây khoảng 2 năm có đến một spa nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) để làm đầy vùng má và được nhân viên tại đây tiêm filler hai bên mặt, giá 16 triệu đồng. Đến thời điểm cận Tết 2023, vùng má người phụ nữ bắt đầu biến chứng, sưng nề, khiến bệnh nhân chịu nhiều đau đớn.

Đáng chú ý, khi người phụ nữ quay lại spa trên để đặt vấn đề xử lý biến chứng thì phát hiện nơi này đã đổi tên, "lột xác" thành một spa khác.

Tại bệnh viện, qua kiểm tra và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng, áp xe má phải. Bệnh nhân được phẫu thuật tháo mủ, hút bỏ được khoảng 100ml filler và dịch máu. Quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện filler tiêm vào mặt bệnh nhân có tính chất rất giống silicone lỏng (chất đã bị cấm sử dụng trong thẩm mỹ), dịch đặc trắng trong và rất dính, khó lấy ra.

"Bệnh nhân bị biến chứng khá nặng, có thể nhiễm trùng huyết, mô vùng má hoại tử nhiều, nên sau mổ sẽ gây hóp và co rút vùng má. Nhiều khả năng bệnh nhân sẽ không loại bỏ hết được chất làm đầy, vì đã bị tiêm vào tất cả các lớp của vùng má. Do đó, tình trạng biến chứng vẫn có khả năng tái phát" - bác sĩ Tuấn nói.

Tiêm filler làm biến dạng mặt người phụ nữ, spa lột xác đổi tên mới - 2

Bệnh nhân đã được phẫu thuật tháo mủ nhưng vẫn có khả năng tái phát (Ảnh: BS).

Sau mổ 3 ngày, bệnh nhân được cho xuất viện trong sáng 16/1 và hẹn tái khám. Theo bác sĩ điều trị, người phụ nữ có thể được tạo hình lại vùng má để giải quyết vấn đề thẩm mỹ, nhưng không thể phục hồi được khuôn mặt như trước đây.

Thống kê cho thấy, mỗi tháng khoa Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đều có 1-2 trường hợp bị biến chứng vì tiêm filler đến điều trị. Bác sĩ khuyến cáo người dân muốn làm đẹp bằng kỹ thuật này phải tỉnh táo tìm đến những cơ sở uy tín, có giấy phép hoạt động được cấp đúng quy định, người thực hiện là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên môn và chất làm đầy phải có giấy phép nhập khẩu rõ nguồn gốc xuất xứ.

Việc thiếu hiểu biết, dại dột đi tiêm filler ở các spa, cơ sở trôi nổi có thể dẫn đến hậu quả tiền mất, tật mang.