1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thực hư vụ bệnh viện bị "tố" không cho chuyển đi khiến bệnh nhân tử vong

Hoàng Lê

(Dân trí) - Người tố cáo cho rằng, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương không có khả năng điều trị nhưng lại không cho chuyển viện, khiến bệnh nhân chết não. Tuy nhiên, bệnh viện bác bỏ cáo buộc trên.

Tối 9/2, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ bài viết của một tài khoản có tên T.T.L., với nội dung tố cáo cách làm việc của bệnh viện ở tỉnh Bình Dương, khiến một bệnh nhân không qua khỏi.

Chết não sau 2 ngày theo dõi?

Theo nguyên văn bài viết, chủ tài khoản trên cho biết mình là người thân của một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (nằm tại TP Thủ Dầu Một). Trước đó, em trai anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương não nặng.

Thực hư vụ bệnh viện bị tố không cho chuyển đi khiến bệnh nhân tử vong - 1

Bệnh nhân K., thời điểm trước khi nhập viện vì chấn thương não (Ảnh: TL).

Anh L. cho rằng, các bác sĩ tại bệnh viện không dám mổ cho bệnh nhân mà chỉ để theo dõi. Khi người nhà yêu cầu được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thì bệnh viện không đồng ý, nhưng cũng không có cách điều trị nào khác.

Hậu quả sau 2 ngày nằm viện, gia đình được thông báo bệnh nhân đã chết não, không thể cứu chữa.

"Giờ em trai mình chết não do không được mổ chữa trị, tim đập yếu, chờ ngày tắt thở là đem chôn. Bệnh viện 512 giường (cách gọi khác của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương - PV) không đáng tin cậy, làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu cái tâm của một người thầy thuốc. Không đủ điều kiện máy móc, không chuyển viện để nằm đó, đóng tiền viện phí rồi chờ chết…" - anh L. bức xúc chia sẻ.

Thực hư vụ bệnh viện bị tố không cho chuyển đi khiến bệnh nhân tử vong - 2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (Ảnh: Hoàng Lê).

Bài viết trên tạo nên những tranh cãi trái chiều, đa phần đều cho rằng nơi điều trị đã tắc trách. Nhiều ý kiến cũng tán thành với nhận định của anh L., rằng khi có người thân bệnh nặng cần tìm cách chuyển ngay lên tuyến trên cấp cứu, không để nằm theo dõi tại bệnh viện tỉnh.

Bệnh viện nói gì?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh nhân được đề cập trong bài viết đang lan truyền trên mạng tên T.V.K. (sinh năm 2007, quê An Giang).

Chiều tối ngày 7/2, K. được đưa vào cấp cứu sau khi tham gia ẩu đả tập thể, trong tình trạng chấn thương sọ não. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã ngưng thở. Kết quả chụp CT xác định bệnh nhân bị nứt sọ, có máu tụ trong não, tiên lượng xấu.

Trước tình trạng nặng trên, các bác sĩ đã thông báo và hỏi ý kiến người nhà có muốn chuyển lên tuyến trên điều trị không, bệnh viện sẽ hỗ trợ. Chi phí chuyển viện là 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, người nhà từ chối.

Đến ngày 8/2, bệnh nhân ngừng tim. Ekip điều trị tiến hành hồi sức nhưng không hiệu quả. Lúc này, người nhà vì thấy con nguy kịch mới đổi ý xin chuyển đi. Tuy nhiên các bác sĩ xác định, bệnh nhân đã chết não, không còn khả năng cứu chữa và không an toàn trên đường đi nên đã giải thích cho người nhà về lý do không thể chuyển viện.

Thực hư vụ bệnh viện bị tố không cho chuyển đi khiến bệnh nhân tử vong - 3

Phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho rằng đã đặt vấn đề hỗ trợ bệnh nhân chuyển viện từ đầu nhưng gia đình từ chối (Ảnh: TL).

Theo đại diện bệnh viện, sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nơi này đã tiến hành làm việc với người nuôi bệnh nhân trực tiếp. Mẹ bệnh nhân khẳng định không có trăn trở hay ý kiến gì về cách làm việc của y bác sĩ, đồng thời cho biết không rõ người đăng tải sự việc trên là ai.

"Người nhà chia sẻ, nếu họ khó chịu với các bác sĩ thì họ đã quậy bệnh viện rồi, chứ không để im như vậy.

Họ cũng không biết người tên T.L. và đoán rằng có thể là bạn của bệnh nhân đăng bài" - đại diện bệnh viện nói và bác bỏ cáo buộc không cho bệnh nhân chuyển viện.

Đến sáng 10/2, bệnh nhân K. đã tử vong. Vì liên quan đến một vụ việc có yếu tố vi phạm pháp luật, thi thể bệnh nhân được cơ quan công an giữ lại để tiến hành khám nghiệm pháp y, trước khi bàn giao cho gia đình.

Trưa cùng ngày, thông tin với Dân trí, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương báo cáo sự việc trên để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.