Thừa Thiên Huế: "Thần tốc" xét nghiệm Covid-19 cho hơn 12.000 tiểu thương

Đại Dương

(Dân trí) - Trước tình hình có một số ca Covid-19 được phát hiện tại các chợ ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này đã "thần tốc" lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương.

Tối 2/9 theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có kết quả xét nghiệm toàn bộ các tiểu thương ở các khu chợ địa bàn tỉnh này.

Theo đó, trước tình hình phát hiện một số trường hợp Covid-19 tại một số chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là Chợ Sịa (huyện Quảng Điền) và chợ cá Bãi Dâu Phú Hậu (cách chợ đầu mối Phú Hậu, TP Huế khoảng 200 mét), Sở Y tế tỉnh này đã "thần tốc" lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho 100% tiểu thương tại các chợ và 20% khách hàng vãng lai tại các chợ ở thời điểm lấy mẫu.

Thừa Thiên Huế: Thần tốc xét nghiệm Covid-19 cho hơn 12.000 tiểu thương - 1
Các tiểu thương chợ Sịa (huyện Quảng Điền) được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Chỉ trong 2 ngày từ 1-2/9 khi được giao nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 2/9 và thực hiện kỹ thuật xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 - tối đa mẫu gộp 3, trong chiều tối 2/9, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã có kết quả số lượng lớn mẫu xét nghiệm.

Trong tổng số 12.734 mẫu xét nghiệm đối với 12.734 tiểu thương, tất cả 12.734 mẫu đều cho kết quả âm tính.

Thừa Thiên Huế: Thần tốc xét nghiệm Covid-19 cho hơn 12.000 tiểu thương - 2
Các nhân viên y tế trong 2 ngày 1-2/9 đã lấy tổng số 12.734 mẫu.
Thừa Thiên Huế: Thần tốc xét nghiệm Covid-19 cho hơn 12.000 tiểu thương - 3

Kết quả toàn bộ các tiểu thương kinh doanh ở các khu chợ tỉnh Thừa Thiên Huế đều có kết quả âm tính. Trong ảnh là bảng kết quả xét nghiệm 6.952 tiểu thương ở TP Huế có kết quả âm tính.

Ngày 2/9, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thêm 25 bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2, trong đó, phát hiện tại khu cách ly là 23; phát hiện tại khu phong tỏa là 2 ca.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 680 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến là 7 ca). Hiện tỉnh đang điều trị 394 ca; đã được điều trị khỏi là 283 ca; tử vong 3 ca. Số F1 đang cách ly là 1.186 người (tổng từ ngày 28/4 đến nay là 3.385 người); số F2 đang cách ly là 3.770 người (tổng từ ngày 28/4 đến nay là 16.052 người). Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú là 6.813 trường hợp.