Thừa Thiên Huế phát hiện thêm ca Covid-19 mới, liên quan tài xế khai gian

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng 15/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông báo khẩn tìm mới liên quan đến bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận tại địa bàn.

Theo đó, trường hợp ca bệnh mới ghi nhận là BN35411 (nam giới, sinh năm 2001, trú thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). BN này là F1 và là con trai của BN34505 - người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/7.

Điều tra dịch tễ, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 khẩn tìm, đề nghị những người liên quan các địa điểm F0 từng lui tới đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế và nhận hỗ trợ biện pháp phòng, chống dịch.

Các địa điểm thể hiện trong thông báo dưới đây: quán cà phê Hải Yến, cà phê Tuyên Liverpool, xã Lộc Thủy, (từ ngày 30/6 đến 11/7); sân bóng An Bàng, xã Lộc Thủy (ngày 10/7); Quán Net Dì Thu, Thủy Yên Thôn, xã Lộc Thủy (từ 30/6 đến 12/7); quán bánh canh Cây Khế gần UBND xã Lộc Thủy (cũ), không nhớ rõ ngày.

Đây là ca mắc Covid-19 thứ 10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong đợt dịch mới này, và là ca mắc Covid-19 thứ 5 liên quan đến tài xế từ Quảng Ngãi ra Huế khai báo gian dối.

Thừa Thiên Huế phát hiện thêm ca Covid-19 mới, liên quan tài xế khai gian - 1
Thông báo về ca mắc Covid-19 mới tại Thừa Thiên Huế.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, có 3 ca mắc Covid-19 (BN34505, BN 34506, BN19572) trong chuỗi ca bệnh lây nhiễm từ BN19601 là ông N.A.T. (SN 1969, trú tỉnh Quảng Ngãi) - tài xế có dấu hiệu vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do khai báo gian dối khi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cụ thể, vào chiều 29/6, khi từ Đà Nẵng chạy xe tải chở hàng qua Thừa Thiên Huế, tại Trạm kiểm soát phòng, chống dịch, ông T. khẳng định sẽ chạy ô tô tải đi thẳng ra Lao Bảo (Quảng Trị) và cam kết không dừng xe lại bất kỳ địa điểm nào ở Huế nên được lực lượng chức năng cấp phù hiệu màu vàng.

Thế nhưng ông T. đã dừng xe tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) và ở lại qua đêm tại nhà người dân ở đây. Vào ngày 3/7, ông T. được chốt kiểm tra y tế Nghĩa Điền (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.