PhotoStory

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng

Thực hiện: Hoàng Lê - Nam Anh

(Dân trí) - Trước tình hình dịch tay chân miệng ở khu vực phía Nam diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vào TPHCM trực tiếp kiểm tra tình hình phòng chống dịch ở bệnh viện, trường học.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 1

Chiều 22/6, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại một số địa điểm ở TPHCM, như Trường mầm non Thành phố (quận 3), hẻm 491 đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) và Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10).

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 2

Tại Trường Mầm non Thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã trực tiếp khảo sát, theo dõi các hoạt động học tập, vui chơi, rửa tay của trẻ. Theo ghi nhận, trước các phòng học đều được bố trí bồn rửa tay, kệ để ly. Trường cũng có tủ lưu mẫu thức ăn chế biến cho trẻ mỗi ngày.

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng trường cho biết, trường hiện có hơn 270 trẻ, với 17 lớp học. Đến nay, nơi này chưa phát hiện ca mắc tay chân miệng nào trong năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 3

Tại hẻm 491 đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Thứ trưởng Bộ Y tế đã hỏi thăm các gia đình có con nhỏ sinh sống, cách cha mẹ điều trị phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 4

Bà Đỗ Thị Vượng (63 tuổi, quận 3) chia sẻ tình hình phòng chống dịch bệnh tại nhà với Thứ trưởng. Được biết, gia đình có cháu bé 14 tháng tuổi nên việc phòng chống dịch bệnh được bà Vượng đề cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 5

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã kiểm tra thực tế công tác điều trị cho trẻ mắc tay chân miệng, đang nằm tại các khoa Cấp cứu, khoa Nhiễm - Thần kinh và khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 6

Thứ trưởng Hương mong muốn được lắng nghe các thông tin từ bệnh viện, đặc biệt là các trường hợp biến chứng nặng do nhiễm EV71, các đề xuất của bệnh viện và ngành y tế để hỗ trợ tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 7

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tay chân miệng đang nổi lên là vấn đề đáng lo ngại, khi số ca bệnh đang có xu hướng gia tăng tại TPHCM và khu vực phía Nam. Nhiều trường hợp nặng đã được chuyển về các bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Theo Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, so sánh với các năm dịch trước đây, 6 tháng đầu năm 2023 số lượng bệnh nhân nhập viện không nhiều (431 trẻ), nhưng tỷ lệ nặng so với tổng số bệnh tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, với 4 ca đã tử vong.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 8

Bác sĩ Hùng cho biết, từ sau dịch Covid-19, tình hình nguồn cung Gamma Globulin trên toàn cầu không có, gây khó khăn trong việc nhập khẩu. Nếu sử dụng liên tục khi tình hình dịch tay chân miệng phức tạp, chỉ vài tuần là cạn kiệt.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ, để giải quyết tình thế trên, cần hội chẩn chặt chẽ hơn trong điều trị, cân nhắc trong việc ra phác đồ, để sử dụng thuốc truyền Gamma Globulin một cách hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đề xuất Bộ Y tế cho công ty dược trong nước có thể nghiên cứu việc sản xuất Gamma Globulin, thay vì phải lệ thuộc vào việc nhập khẩu nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 9

Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường huấn luyện điều trị, phối hợp hội chẩn từ xa, chuyển giao, hỗ trợ các kỹ thuật cao cho tuyến dưới.

"Nâng cao năng lực cho tuyến trước là điều rất quan trọng để làm giảm tỷ lệ bệnh nặng, tử vong trong điều trị" - bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 10

Theo Giáo sư Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thực tế số ca tay chân miệng nặng năm nay có tăng thêm trong 3 tuần qua, với các chỉ điểm là những kiểu gen đang lưu hành khi tiến hành xét nghiệm. Dịch tay chân miệng năm nay cũng có dấu hiệu gia tăng sớm, khi thông thường hằng năm là mùa tựu trường tháng 9.

Thứ trưởng Bộ Y tế vào Nam thị sát dịch tay chân miệng - 11

Sau khi nghe các báo cáo và đề xuất, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao công tác điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Bà mong muốn, bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Cục Quản lý Dược trong việc cập nhật, xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh.

Với phác đồ thay thế điều trị tay chân miệng mà bệnh viện đề xuất, bà Liên Hương yêu cầu Cục Quản lý Dược có trao đổi với Thứ trưởng phụ trách để có thể tiến hành ngay.

Về tình trạng thiếu thuốc điều trị và thuốc hiếm, Thứ trưởng đề nghị Sở Y tế TPHCM và bệnh viện có dự kiến về nhu cầu, số lượng cụ thể. Cục Quản lý Dược sẽ đề nghị các nhà sản xuất nộp hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ đề xuất nâng chế độ phụ cấp 100% cho nhân viên y tế trong lĩnh vực dự phòng, chống dịch. Ngoài ra, cần phải phối hợp, tăng cường hơn nữa việc truyền thông, phòng chống dịch bệnh trong trường học, tăng cường việc tập huấn, cung cấp thông tin cho các giáo viên, học sinh.