Bạc Liêu:

Thu 100 đơn vị máu trong ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Sáng ngày 7/4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu tổ chức mít-tinh “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2015 với chủ đề “Máu cứu người, xin đừng thờ ơ”.

Tại lễ mít-tinh, ông Trần Thanh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh, hiến máu là một nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mọi người đối với cộng đồng và hiến máu tình nguyện là không vụ lợi. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh.

Bạc Liêu mít-tinh ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2015.
Bạc Liêu mít-tinh ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2015.

Thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào rộng khắp đối với các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội và tầng lớp nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu. Trong năm 2014, qua các hoạt động như ngày hiến máu tình nguyện, lễ hội Xuân Hồng, ngày toàn dân hiến máu và một số hoạt động khác, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thu được 6.258 đơn vị máu. Qua các phong trào cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc hiến máu cứu người

Với thông điệp của ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm nay là “Máu cứu người, xin đừng thờ ơ”, năm 2015, tỉnh Bạc Liêu phấn đấu chỉ tiêu thu được trên 7.200 đơn vị máu. “Chúng tôi tha thiết kêu gọi các đơn vị trong tỉnh, người dân, đoàn viên thanh niên cùng hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe chính mình”, ông Trần Thanh Phương phát động phong trào.

Đông đảo cán bộ viên chức, học sinh sinh viên Bạc Liêu hiến máu tình nguyện ngày 7/4.
Đông đảo cán bộ viên chức, học sinh sinh viên Bạc Liêu hiến máu tình nguyện ngày 7/4.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lâm Thành Lập. Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, cho biết, dự kiến ngày toàn dân hiến máu 7/4 thu khoảng 100 đơn vị máu. Số máu thu được sẽ chuyển đến BVĐK tỉnh Bạc Liêu để bổ sung vào ngân hàng máu cho công tác điều trị bệnh.

Ngay sau buổi lễ mít-tinh, hàng trăm lực lượng gồm cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên Bạc Liêu đã tình nguyện tham gia hiến máu trong không khí rất sôi nổi. 

                                                                                                Huỳnh Hải