Thời điểm nên bắt đầu chải răng cho bé

(Dân trí) - Chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bé là điều cha mẹ nào cũng cho là quan trọng, tuy nhiều cha mẹ bối rối không biết nên bắt đầu chải răng từ thời điểm nào? Dưới đây là một số hướng dẫn từ các chuyên gia giúp cha mẹ thực hành sức khỏe răng miệng cho con đúng cách:

Bé đang
mọc răng:

Bé đang mọc răng: Bàn chải nhỏ dành cho bé rất mềm mại và phù hợp cho lợi của bé lúc này. Bạn có thể dùng bàn chải này để chăm sóc cho lợi của bé khi bé mọc răng

Trước khi bé mọc răng: Bạn có thể bắt đầu chải răng cho bé ngay cả trước khi bé mọc chiếc răng đầu tiền. 3 tháng là thời điểm nên bắt đầu chải 1 răng lần/ ngày. Bé tiết nước bọt rất nhiều trong thời gian này bởi quá trình mọc răng bắt đầu từ trong nướu.

Chải răng 2 lần/ ngày: Hãy tạo thói quen chải răng cho bé 2 lần mỗi ngày vào sáng sớm và trước khi đi ngủ. Càng thực hiện sớm và đều đặn bao nhiều thì bé sẽ càng giữ được thói quen tốt này bấy nhiêu.

Giúp bé chải răng: Hãy giúp bé chải răng, bằng cách này bạn sẽ thúc đẩy quá trình mọc răng của bé nhanh hơn.

Sau khi mọc rng: Sau khi bé mọc chiếc răng đầu tiên, bạn nên tập trung chải răng và vùng cạnh răng thật kỹ, tuy nhiên cũng không nên quên chăm sóc làm sạch lợi.

Làm sạch lưỡi: Đánh răng không chưa đủ, bạn còn cần làm sạch lưỡi cho bé.

Uống sữa để lại những mảng trắng trên lưỡi bé tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm tổn thương miệng bé. Bạn có thể dùng gli-xê-rin để làm sạch lưỡi cho bé.

Không mạnh tay: Cần chú ý chải răng nhẹ nhàng, tránh làm đau hay tổn thương khoang miệng của bé.

Khánh Chi

Theo BS