Thoái hóa khớp gối từ 28 tuổi và hành trình 12 năm đi tìm giải pháp

(Dân trí) - Mới 40 tuổi, nhưng anh Nguyễn Thành Hoan (Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) đã trải qua 12 năm bị thoái hóa khớp gối do thường xuyên chơi thể thao có cường độ vận động mạnh.

Việc mắc bệnh quá sớm khiến anh thường xuyên lo lắng và mệt mỏi. Nhờ ý chí kiên trì tìm kiếm giải pháp anh đã tìm được bí quyết thoát khỏi căn bệnh nan giải này.

Chủ quan khiến bệnh tình ngày càng thêm nặng

Từ năm 2006, sau mỗi lần chơi thể thao hay hoạt động nhiều, anh Hoan thường xuyên bị mỏi, khớp gối đau ê ẩm vào buổi tối. Lúc đó, anh Hoan chỉ chủ quan nghĩ rằng chắc là do mình thường xuyên chơi tennis, vận động quá sức chứ không hề nghĩ mình đã bắt đầu bị thoái hóa khớp gối khi mình mới chỉ 28 tuổi. Hiện tượng đau mỏi, khó chịu ở khớp gối xuất hiện từng đợt rồi lại tự hết, anh cũng nhanh chóng quên đi mối lo này.

Nhiều lần sau đó, cơn đau có trở lại thế nhưng anh Hoan lại chủ quan nên không đi khám mà thường xuyên mà chỉ sử dụng cao dán và thuốc giảm đau nhanh. Năm 2010, ở tuổi 30 nhưng các khớp gối thì đã rệu rã, thỉnh thoảng lại “biểu tình” rầm rộ. Có thời gian, đầu gối nóng và sưng hẳn lên cảm giác nhức mỏi suốt cả ngày khiến anh lúc nào cũng buồn bực, cáu gắt với vợ con, nóng tính với cả nhân viên và đồng nghiệp.

Thoái hóa khớp gối từ 28 tuổi và hành trình 12 năm đi tìm giải pháp - 1
Hành trình 10 năm đi tìm giải pháp điều trị

Sau một lần bị đau tưởng chừng không thể tiếp tục chơi tennis được nữa, anh Hoan cũng đến BV Bạch Mai khám, chụp X-quang và cả cộng hưởng từ. Bác sĩ kết luận, anh bị thoái hóa khớp gối sớm, nguyên nhân có thể do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, làm việc và chơi thể thao vận động cường độ mạnh, đặc biệt là do lạm dụng thuốc giảm đau. Bác sĩ điều trị của anh cảnh báo: “Anh đúng là tự hại mình. Anh bị thoái hóa khớp gối sớm, phải cẩn thận. Cứ thế này chẳng mấy nữa khớp của anh sẽ bị biến dạng, đi lại cũng khó chứ đừng nói gì tới chơi thể thao”. Từ đó, lúc nào anh cũng đau đáu nỗi lo “già sớm”, hối tiếc cho sai lầm lạm dụng thuốc giảm đau, hại cả khớp, hại cả dạ dày.

Nghiêm túc tuân theo chỉ định bác sĩ, nhưng không may, anh gặp rất nhiều tác dụng phụ khi uống thuốc: buồn nôn, đi ngoài, đau dạ dày, chán ăn, mệt mỏi…, nên phải quay lại bệnh viện thay đổi thuốc nhiều lần. Tiếp tục đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau, kiên trì theo phác đồ của các bác sĩ, có lúc anh thấy bệnh đỡ nhưng rồi cơn đau nhức khớp vẫn đau trở lại khi thời tiết thay đổi. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, khiến anh cảm thấy chán nản và gần như hết hy vọng. Đã có lúc anh Hoan đã chuẩn bị tinh thần để sống chung với căn bệnh này đến hết đời.

Đến năm 2016, bệnh thoái hóa khớp gối sớm tiến triển nặng thêm khiến anh Hoan đi lại rất khó khăn, mỗi bước chân đều lục khục, đau nhói và không thể cố chạy chơi tennis được, kể cả chuyển sang chơi golf cũng khó khăn. Bác sĩ yêu cầu anh dừng mọi hoạt động thể thao, vì khớp gối hiện tại không thể đáp ứng được. Tennis và golf đều phải nghỉ hẳn, chạy bộ cũng bỏ, chỉ vận động nhẹ nhàng, tập thêm các bài tập xương khớp. “Đầu gối đau nhức triền miên, không thể đi lại, sinh hoạt như bình thường, tôi thấy mình như một ông già. Nhất là ban đêm, hết co rồi duỗi, xoa cao rồi nắm bóp đều không đỡ, thực sự rất bực và chán.”- Anh Hoan chia sẻ.

Thoát khỏi bệnh thoái hóa khớp gối một cách “thần kỳ”

Đầu năm 2017, bên cạnh thuốc điều trị, bác sĩ khuyên anh nên sử dụng một sản phẩm mới là Viên khớp GHV BONE. Sản phẩm này không chứa thuốc giảm đau, là kết quả nghiên cứu khoa học và hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam và Viện Hàn lâm Liên bang Nga, với hoạt chất chính là BỘT ĐẠM THỦY PHÂN được chiết xuất từ mô sụn của các sinh vật biển, có thể giúp tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp, phục hồi và bảo vệ khớp.

Nghe vậy, anh rất mừng nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chút hoài nghi xen lẫn hy vọng. Anh nhủ thầm, biết đâu đây chính là cơ hội cải thiện nỗi lo thoái hóa khớp gối và những phiền toái, khó chịu, mệt mỏi do căn bệnh này gây ra. Nghiêm túc và kiên nhẫn tuân thủ theo tư vấn của bác sĩ, anh sử dụng theo liều ngày 4 viên GHV BONE. Sau tuần đầu tiên, anh thấy lo lắng vì cảm giác như “có cái gì chạy rần rần trong xương, từ khớp này đến khớp khác”, nên gọi điện hỏi và được bác sĩ cho biết, đó là hiện tượng có thể gặp phải với một số người nhạy cảm khi dùng sản phẩm này. Điều đó cho thấy, các chất dinh dưỡng trong GHV BONE đã bắt đầu phát huy tác dụng, giúp tái tạo lại các khớp tổn thương, thoái hóa.

Sản phẩm Viên khớp GHV Bone có tác dụng toàn diện giúp sửa chữa, khôi phục toàn bộ các cấu phần của tổ chức khớp, cải thiện tái tạo sụn khớp từ gốc của căn bệnh, được cam kết về tính an toàn và hiệu quả, không thuốc giảm đau, không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến dạ dày, không tương tác với thức ăn hay thuốc khác dùng kèm. Ngoài ra, Viên khớp GHV Bone còn là lựa chọn tối ưu để dự phòng bệnh khớp cho người từ 30 tuổi trở lên, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho khớp.

Chỉ hai tháng sau khi sử dụng, kết quả thật quá bất ngờ, anh thấy khớp gối co duỗi trơn tru, bước lên bước xuống cầu thang, chạy bộ hay chơi tennis cũng dễ dàng, không còn đau nhói và nhức mỏi mỗi khi cử động. Anh vui mừng gọi điện báo cho bác sĩ theo dõi điều trị của mình và tiếp tục sử dụng đều đặn sản phẩm. Cho đến nay, anh vẫn dùng với liều dự phòng tái phát là 2 viên/ ngày, để giúp bổ sung thêm đủ dưỡng chất nuôi dưỡng khớp. “GHV BONE thực sự đã giúp thôi hết đau xương khớp, đem đến cho tôi một cuộc sống mới và hơn mười năm bị thoái hóa khớp gối của tôi giờ đã không còn”- Anh Hoan chia sẻ.

Thoái hóa khớp gối từ 28 tuổi và hành trình 12 năm đi tìm giải pháp - 2

Giờ đây, anh Hoan đã hoàn toàn trút bỏ được nỗi ám ảnh do căn bệnh thoái hóa khớp gối sớm gây ra. Anh tìm lại được phong độ của một doanh nhân thành đạt, thoải mái chơi các môn thể thao mình ưa thích và tự tin “chinh chiến” với mọi thử thách trong cuộc sống.

Lắng nghe GS. TS Phạm Quốc Long đánh giá về Viên khớp GHV BONE tại đây:

 

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm Viên khớp GHV Bone cũng như những thông tin về các bệnh lý xương khớp thường gặp, vui lòng gọi tới Tổng đài 1800.6808 hotline 0962686808 để các chuyên gia tư vấn miễn phí hoặc truy cập website https://bone.vn/.

Viên khớp GHV Bone  - Hết đau xương khớp

NUÔI DƯỠNG SỤN KHỚP THẬT – KHÔNG CHỨA THUỐC GIẢM ĐAU 

 Viên khớp GHV BONE là thành quả nghiên cứu hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam với Viện Hàn lâm KH Liên bang Nga. GHV BONE là sản phẩm HÀNG ĐẦU ứng dụng BỘT ĐẠM THỦY PHÂN trong dự phòng và hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh về xương khớp. Chủ nhiệm đề tài khoa học: GS.TS Phạm Quốc Long (Viện Trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên). Mã số đề tài: CNHD.ĐT.012/09-11.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam.

Tổng đài tư vấn: 18006808 (Trong giờ hành chính); Hotline: 0962686808

Trường Thịnh