Thiếu niên 15 tuổi nhập viện sau trò đùa đưa vòi khí nén vào hậu môn

(Dân trí) - Một thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi bị đồng nghiệp đưa vòi khí nén áp lực cao vào gần hậu môn để đùa giỡn tại nhà xưởng ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Ngày 21/8, Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho bệnh nhân Đ.T.T. (15 tuổi, quê Cần Thơ; hiện tạm trú và làm việc tại khu vực Bến Lức) trong tình trạng đau bụng cấp sau sự cố liên quan đến vòi khí nén áp lực cao tại nhà xưởng. 

Theo thông tin ban đầu, một đồng nghiệp đã đưa vòi khí nén vào bên trong quần, gần khu vực hậu môn của T. để đùa giỡn.

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện sau trò đùa đưa vòi khí nén vào hậu môn - 1

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Công Bình).

Sau sự cố, T. xuất hiện đau bụng dữ dội cùng nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe. Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức cấp cứu, xử trí ban đầu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An ngày 12/8.

Ngay khi tiếp nhận, BSCKII Võ Tất Thắng, Trưởng ca trực, cùng đội ngũ đã nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp CT vùng bụng và hội chẩn.

Kết quả cho thấy bệnh nhân có dịch trong ổ bụng, khung đại tràng giãn to, viêm phúc mạc cấp kèm viêm ruột thừa thứ phát do nghẽn phân. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân cần được phẫu thuật kịp thời để hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng.

Khoa Ngoại tổng hợp tiến hành phẫu thuật nội soi thám sát và cắt ruột thừa dưới gây mê nội khí quản. Các bác sĩ đồng thời kiểm tra, xử lý tổn thương và dẫn lưu dịch viêm trong ổ bụng.

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện sau trò đùa đưa vòi khí nén vào hậu môn - 2

Bệnh nhân T. được xuất viện vào ngày 20/8 (Ảnh: Công Bình).

Sau phẫu thuật, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị tổn thương đại tràng cấp tính do áp lực khí bơm từ hậu môn khiến khung đại tràng giãn quá mức, gây rách nhiều vị trí ở lớp thanh mạc, dẫn đến xuất huyết và viêm phúc mạc cấp.

Áp lực khí đồng thời đẩy phân vào lòng ruột thừa, gây tắc nghẽn và dẫn đến viêm ruột thừa thứ phát. Sau mổ, ê-kíp y tế theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng bụng và diễn tiến sức khỏe của bệnh nhân.

Đến nay, sức khỏe T. ổn định, sinh hiệu ổn định, bụng mềm, vết mổ khô. Bệnh nhân được cho xuất viện ngày 20/8.