Thêm cơ hội sống cho bệnh nhân u não nhờ vi-rút bại liệt

(Dân trí) - Một kẻ thù cũ - vi-rút bại liệt - có thể trở thành đồng minh bất ngờ với những người đang phải chiến đấu chống lại một trong những bệnh ung thư não chết người kinh khủng nhất.

Thêm cơ hội sống cho bệnh nhân u não nhờ vi-rút bại liệt - 1

Liệu pháp mới sử dụng một dạng vi-rút bại liệt đã được biến đổi và vô hại để tăng đáng kể khả năng bệnh nhân bị u nguyên bào thần kinh đệm tái phát có thể sống thêm lâu hơn.

Trong nghiên cứu từ Đại học Duke ở Durham, N.C., 21% bệnh nhân nhận được điều trị mới vẫn còn sống 3 năm sau đó, so với chỉ 4% những người được điều trị tiêu chuẩn.

Tiến sĩ Darell Bigner, giám đốc danh dự của trung tâm u não Duke cho biết: “Có một nhu cầu rất lớn về những cách tiếp cận khác biệt cơ bản. Với tỷ lệ sống thêm trong giai đoạn đầu của liệu pháp vi-rút bại liệt, chúng tôi được khuyến khích và mong muốn tiếp tục với các nghiên cứu bổ sung đã được tiến hành hoặc đang lên kế hoạch."

Bác sĩ chuyên khoa ung thư não Michael Schulder lưu ý rằng "kết quả từ thử nghiệm này rất được mong chờ sau khi thông tin sơ bộ được công bố trên tờ 60 Minutes vài năm trước đây."

Các dữ liệu về kết quả từ nghiên cứu mới vẫn còn chưa đầy đủ, Schulder nói, vì vậy "chúng ta sẽ phải đợi bài báo toàn văn để đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị mới này cho bệnh nhân u nguyên bào."

Như các nhà nghiên cứu giải thích, cách tiếp cận mới này sử dụng một dạng vi-rút bại liệt biến đổi vô hại để nhắm tới và tiêu diệt các tế bào u nguyên bào thần kinh đệm đồng thời kích hoạt đáp ứng miễn dịch mạnh.

Nghiên cứu ban đầu bao gồm 61 bệnh nhân được nhận vi-rút bại liệt biến đổi gen phát triển tại Viện Ung thư Duke. Kết quả của họ được so sánh với hồ sơ của những bệnh nhân trước đây đã được điều trị tiêu chuẩn.

Thời gian sống thêm trung bình là 12,5 tháng ở nhóm vi-rút bại liệt và 11,3 tháng ở nhóm chứng. Nhưng khoảng cách giữa các phương pháp điều trị mở rộng cho những bệnh nhân sống lâu hơn.

Tỷ lệ sống thêm 2 năm là 21% ở nhóm vi-rút bại liệt và 14% ở nhóm không điều trị, và sống thêm 3 năm tương ứng là 21% và 4%.

Những phát hiện từ thử nghiệm giai đoạn 1 đã được công bố ngày 26 tháng 6 trên tờ New England Journal of Medicine.

Liệu pháp vi-rút bại liệt đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ỹ phân loại là "liệu pháp đột phá" vào năm 2016.

Bác sĩ ngoại thần kinh Jason Ellis điều trị các khối u não tại Bệnh viện Hill Lenox ở thành phố New York. Ông gọi những phát hiện mới này là "thú vị", nhưng nhất trí rằng cần thêm nhiều dữ liệu hơn.

"Các số liệu sơ bộ cho thấy cần thực hiện những nghiên cứu ngẫu hóa lớn hơn để khẳng định liệu chiến lược này có hiệu quả ở bệnh nhân u não hay không".

Những thử nghiệm này có thể đang diễn ra. Và cùng với một thử nghiệm giai đoạn 2 của liệu pháp cho u nguyên bào thần kinh đệm, nhóm nghiên cứu đã bắt đầu nhận đăng ký bệnh nhân để thử nghiệm liệu pháp trong điều trị các khối u não ở trẻ em. Các nhà nghiên cứu cho biết, các thử nghiệm lâm sàng về điều trị ung thư vú và u hắc tố ác tính cũng đang được lên kế hoạch.

Cẩm Tú

Theo WebMD