Thêm 1 trường hợp viêm phổi nặng do ngạt nước

(Dân trí) - Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời 1 bệnh nhi bị viêm phổi nặng sau khi té xuống một hố nước do công trình đang sửa chữa đường lộ tạo thành.

Người nhà bệnh nhi cho biết, bệnh nhi tên V.K.H, 8 tuổi, học sinh lớp 3, đang tắm mưa cùng bạn là em T.V.M, 7 tuổi, học sinh lớp 2. Cả 2 em cùng ngụ Xã Bình Khánh, H. Cần Giờ.

 

Khi thấy em M. bị té xuống 1 hố nước sâu ở ven đường, Bé H. đã đưa tay cho bạn nắm để kéo bạn lên, nhưng không ngờ em M. do sợ, kéo quá mạnh lôi bé H. xuống hố nước.

 

Trong khi em M. leo được lên bờ lộ thì bé H. bị ngạt nước, may là H. chỉ  bị ngạt nước trong chốc lát và được 2 người đi đường cứu kịp đưa đến Trung tâm y tế dự phòng H. Cần Giờ sơ cứu rồi đưa thẳng đến BVNĐ2 cấp cứu.

 

BS Trương Mỹ Hạnh Trâm, Khoa Hô hấp BVNĐ2 cho biết, khi nhập viện bé H. luôn bứt rức, sốt, không tỉnh táo hoàn toàn. Bệnh nhi được chẩn đoán là suy hô hấp, viêm phổi nặng do ngạt nước. Bệnh nhi được cho thở ô-xy, thở Cpap, tiêm kháng sinh.

 

Sau 3 ngày điều trị, hiện bệnh nhi đã hết sốt, hoàn toàn tỉnh táo và đang chuẩn bị xuất viện.

 

Như vậy chỉ trong 5 ngày đã có 2 trường hợp trẻ bị viêm phổi nặng được BVNĐ2 cứu kịp thời sau khi bị ngạt nước do tai nạn. Trước đó là trường hợp bé P.M.C, 7 tuổi, bị ngạt nước trong hồ bơi.

 

Ngọc Thanh