Thẻ thông minh chống bắt cóc trẻ sơ sinh, ngăn chặn nhận nhầm con

Vân Sơn

(Dân trí) - Chiếc thẻ công nghệ được gắn cho cả mẹ và bé ngày sau khi chào đời giúp tránh nhầm lẫn khi giao nhận con, đồng thời ngăn chặn nguy cơ trẻ sơ sinh bị bắt cóc.

Đó là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng trong y khoa tại Việt Nam vừa được một bệnh viện khu vực phía Nam đưa vào sử dụng. Bộ thẻ đeo thông minh vận hành trên nền tảng công nghệ RFID (Radio-frequency identification) có khả năng nhận diện tần số vô tuyến điện, có thể theo dõi, quản lý sự an toàn của bé trong suốt thời gian lưu lại tại bệnh viện.

Thẻ thông minh chống bắt cóc trẻ sơ sinh, ngăn chặn nhận nhầm con - 1
Chiếc thẻ thông minh được gắn trên tay của mẹ, cổ chân của con và nôi của trẻ sẽ có cùng tần số tín hiệu

Hệ thống bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh đã được ứng dụng tại nhiều nước có nền y tế phát triển (Nhật Bản, Singapore, Hong Kong...) lần đầu xuất hiện tại Việt Nam với mục tiêu đáp ứng “an toàn người bệnh” nhằm đảm bảo đúng mẹ - đúng con, đặc biệt là bảo vệ bé an toàn khỏi các tình huống bắt cóc và tránh nhầm lẫn.

Hệ thống gồm thành phần chính là thẻ tag (chip RFID chứa thông tin) và đầu đọc (Reader) để đọc các thông tin trên chip. Bộ thẻ đeo ở tay cho mẹ và đeo ở cổ chân cho bé và trên nôi được cài đặt cùng mã số nhận diện trong suốt thời gian lưu viện, có khả năng chống giả mạo và cảnh báo. Hệ thống giúp mẹ và bé luôn được đảm bảo an toàn bởi nhân viên bệnh viện sẽ theo dõi được vị trí của mẹ và bé trong thời gian thực. Một màn hình LCD được cài đặt trong khu vực quản lý trung tâm, hiển thị thông tin liên quan đến mẹ và bé cũng như thời gian thực vị trí của mẹ và con.

Thẻ thông minh chống bắt cóc trẻ sơ sinh, ngăn chặn nhận nhầm con - 2
Giải pháp công nghệ giúp ngăn chặn nguy cơ bắt cóc trẻ sở sinh và trao nhận nhầm con

Hệ thống cảnh báo sẽ phát tín hiệu và gửi báo động ngay lập tức về cho hệ thống quản lý trung tâm để nhân viên y tế kịp thời xác định và xử lý tình huống xảy ra cho bé khi hệ thống phát hiện hành động cố ý cắt đứt vòng đeo; khi bé bị đưa ra khỏi khu vực chăm sóc mà không có sự cho phép của nhân viên y tế; khi hệ thống không nhận được tín hiệu hoạt động trên thẻ đeo và không định vị được vị trí của mẹ và bé trong một khoảng thời gian nhất định; khi bé được chuyển ra khỏi khu vực chăm sóc cùng với nhân viên y tế quá thời gian cho phép; khi thẻ đeo của bé, của mẹ và trên nôi không trùng khớp và khi vòng tay không được gắn chặt hoặc rơi ra khỏi chân bé…

Khi trao nhận con cho sản phụ và gia đình, thẻ đeo trên tay mẹ, trên chân bé và trên nôi sẽ tự động phát ra âm thanh và tín hiệu xác minh khi có cùng thông số, và hiển thị đèn xanh. Trường hợp không phù hợp (nhầm lẫn mẹ - bé - nôi nếu có), đèn đỏ sẽ nhấp nháy trên thẻ kèm theo âm thanh cảnh báo gửi đến mẹ và nhân viên y tế. Đây không chỉ là giải pháp an toàn người bệnh mà còn là giải pháp an toàn cho bệnh viện khi thực hiện các dịch vụ y tế trong suốt quá trình sinh nở của người bệnh.