Thay đổi thời tiết gây đau đầu

(Dân trí) - Nhiều người bị đau đầu hoặc đau nửa đầu do một số nguyên nhân như uống rượu hoặc ngửi phải mùi nước hoa nồng nặc. Một nghiên cứu mới đây còn cho thấy nhiệt độ tăng cao cũng gây đau đầu.

 
Thay đổi thời tiết gây đau đầu - 1
 
Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Neurology, nhiệt độ tăng cao khiến nhiều người bị đau đầu phải cấp cứu. Các nhà nghiên cứu cho rằng, với mức tăng nhiệt khoảng 5 độ C thì trong ngày hôm sau, tỉ lệ người đau đầu phải nhập viện tăng lên 7,5%. Và khi áp suất không khí giảm - hiện tượng xảy ra trước khi trời mưa, cũng liên quan đến việc gia tăng số người bị đau đầu trong 48 - 72 giờ sau đó.
 

Trong khi nhiều người cho rằng, họ có thể loại bỏ được những nguyên nhân gây đau nửa đầu thì thực tế, những thay đổi về thời tiết có thể là một trong những nguyên nhân đó. Bác sỹ Kenneth J. Mukamal, tác giả công trình nghiên cứu trên cùng với các đồng nghiệp tại ĐH Dược Havard, Boston nói: “Vào mùa hè, bạn nghĩ rằng thủ phạm gây đau đầu là kem lạnh nhưng không phải. Nhiệt độ không khí tăng làm bạn thấy thèm kem và cũng là nguyên nhân chính khiến bạn bị đau đầu”.

 
Kết quả trên rút ra từ việc theo dõi 7.054 bệnh nhân bị đau đầu phải cấp cứu tại Trung tâm Khám chữa bệnh Beth Israel Deacone (Boston) trong 7 năm. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những yếu tố có thể là tác nhân như nhiệt độ, áp suất không khí, độ ẩm và sự ô nhiễm trong giai đoạn trước và sau khi bệnh nhân nhập viện. Kết quả cho thấy, trong khi yếu tố nhiệt độ và áp suất không khí có liên quan đến hiện tượng đau đầu thì ô nhiễm - được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ - lại không liên quan gì đến chứng đau nửa đầu.
 

Nguyễn Phương

Theo Health